Giải pháp thị trường cho vùng chăn nuôi vừa công bố hết dịch

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/04/2019 06:57 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Hòa Bình đã hết dịch tả lợn châu Phi, nhiều địa phương khác cũng đã đủ điều kiện công bố hết dịch nhưng việc tiêu thụ thịt lợn vẫn gặp nhiều khó khăn.

Tại xã Hợp Đức, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, 1 tuần sau khi công bố hết dịch, chị Quỳnh vẫn không gọi được tư thương đến mua trong khi đàn lợn đã quá lứa gần 1 tháng. Như vậy, chị Quỳnh phải chi thêm 15 triệu tiền thức ăn cho lợn. Còn điểm giết mổ của ông Trần Thành Đô vẫn im ắng vì sức mua thấp. Dù dịch tả lợn châu Phi đã hết cả tuần nhưng tư thương ngoài tỉnh không về mua.

Ngành chức năng tỉnh Hưng Yên cũng không ngờ sau hết dịch, tiêu thụ lợn vẫn khó ngay cả khi tổng đàn 3.400 con lợn của xã Đức Hợp đến nay đều khỏe mạnh. Lý giải khó khăn này, theo Cục Chăn nuôi, thực tế giá mới nhích lên trong tuần qua và một số tỉnh cũng mới công bố hết dịch nên thị trường sẽ có độ trễ nhất định. Dự báo giá lợn hơi sẽ tiếp tục nhích lên trong những ngày tới và giá trung bình trên cả nước có thể chạm mốc 45.000 đồng/kg.

Ngay lúc này, hàng triệu nông dân đang cần sự chung tay đồng lòng từ các doanh nghiệp, người tiêu dùng. Việc tổ chức các chuỗi tiêu thụ thịt lợn đảm bảo về kiểm dịch thú y, ổn định về giá cả là vấn đề cấp thiết đặt ra.

Nhiều địa phương đủ điều kiện công bố hết dịch tả lợn châu Phi Nhiều địa phương đủ điều kiện công bố hết dịch tả lợn châu Phi

VTV.vn - 4 ổ dịch tả lợn châu Phi tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn; huyện Kim Động, Hưng Yên; quận Long Biên, Hà Nội và huyện Tứ Kỳ, Hải Dương đã qua 30 ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước