Giải phóng mặt bằng cho dự án Metro: Mắc ở đâu?

Quý Lâm (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 29/12/2014 18:17 GMT+7

Trước việc DN Vĩnh Phát chậm bàn giao mặt bằng cho dự án Metro và nguy cơ chủ đầu tư bị phạt 2,5 tỷ đồng/ngày, phía doanh nghiệp và chính quyền đã có những lý giải khác nhau.

Theo kế hoạch của Ban cưỡng chế thị xã Dĩ An, sau 3 cuộc vận động di dời, nếu nửa tháng nữa doanh nghiệp Vĩnh Phát không tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án Metro 1 tuyến Bến Thành - Suối Tiên, việc cưỡng chế sẽ diễn ra. Thế nhưng, đến nay, giữa hai bên, vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Còn về phía doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Lương - Giám đốc Công ty cho biết Vĩnh Phát mới nhận được quyết định thu hồi khu đất của UBND thị xã Dĩ An cách đây gần 4 tháng. Trong khi đó, quyết định này được ký ban hành từ cuối năm 2012.

Cũng theo bà Lương, bà sẵn sàng hợp tác bàn giao mặt bằng nếu có sự giải quyết thỏa đáng. Nguyện vọng của Vĩnh Phát hiện nay là được bố trí hoán đổi đất dọc xa lộ Hà Nội để dời tài sản sang đó kinh doanh hoặc hỗ trợ vận chuyển 400 chiếc xe ủi, xe cẩu này ra Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước