Giải quyết khó khăn về vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 16/03/2024 13:02 GMT+7

VTV.vn - Vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp được Chính phủ hết sức quan tâm, tìm cách thúc đẩy nguồn cung khi có 3/4 hội nghị trong tuần trực tiếp liên quan đến lĩnh vực này.

Sáng 16/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị của Chính phủ với các địa phương về thúc đẩy triển khai các dự án nhà ở xã hội nhằm tháo gỡ khó khăn cho phân khúc nhà ở này, hỗ trợ thị trường bất động sản phục hồi và phát triển.

Giải quyết khó khăn về vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị của Chính phủ với các địa phương về thúc đẩy triển khai các dự án nhà ở xã hội

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, đại diện các bộ ngành liên quan, các doanh nghiệp, ngân hàng lớn và kết nối trực tuyến với các địa phương. Hội nghị tập trung vào 3 nội dung chính: tháo gỡ các khó khăn về bố trí quỹ đất để xây dựng dự án nhà ở xã hội, về nguồn vốn và về thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Các đại biểu sẽ cùng thảo luận, đề xuất các giải pháp, khuyến nghị để thúc đẩy phát triển phân khúc này, góp phần thực hiện mục tiêu 130.000 căn nhà ở xã hội trong năm nay và hướng đến 1 triệu căn vào năm 2030.

Đây là một trong nhiều hội nghị được Chính phủ, các cơ quan chức năng tổ chức nhằm lắng nghe, giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chỉ tính riêng trong tuần này, đã có 4 hội nghị của Chính phủ và các cơ quan chức năng như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng tổ chức để tháo gỡ khó khăn cho nhà ở xã hội nói riêng và cả nền kinh tế nói chung.

Mặc dù vẫn cần thời gian để các giải pháp đi vào cuộc sống nhưng cũng cho thấy tinh thần quyết liệt vào cuộc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, vướng ở đâu gỡ ở đó.

Ví dụ, trong cuộc họp hôm thứ Ba tại Ngân hàng Nhà nước về đẩy mạnh triển khai gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho nhà ở xã hội, từng chủ đầu tư đã trình bày những khó khăn, khúc mắc của mình về dòng vốn tín dụng và ngay lập tức được Ngân hàng Nhà nước, đại diện các ngân hàng giải đáp.

Có thể thấy, vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp được Chính phủ hết sức quan tâm, tìm cách thúc đẩy nguồn cung khi có 3 trên 4 hội nghị trong tuần trực tiếp liên quan đến lĩnh vực này. Tinh thần tìm giải pháp tháo gỡ đang được lan tỏa mạnh mẽ. Thực tế, một số địa phương đã thực hiện tốt nhiệm vụ này, mang lại những căn nhà đầu tiên, có giá thành chỉ từ 150 triệu đồng/căn cho người thu nhập thấp.

Tính đến nay, tỉnh Bình Dương đã kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng được khoảng hơn 1,8 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Theo đề án mới nhất đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu sẽ xây dựng hơn 172.000 căn. Giải pháp được đưa ra là làm sao tạo được quỹ đất với chi phí thấp nhất cho các doanh nghiệp, thứ hai là giảm thiểu thời gian xử lý các hồ sơ liên quan đến nhà ở xã hội.

Đại diện Sở xây dựng tỉnh cho biết, đến nay, đa số nguồn cung nhà ở xã hội trên địa bàn là từ các doanh nghiệp tư nhân. Tỉnh cũng xác định vai trò của địa phương là phải thiết lập được quỹ đất sẵn có với chi phí cạnh tranh thì mới hấp dẫn được đầu tư tư nhân. Do đó, từ các khâu quy hoạch các khu, cụm công nghiệp…, tỉnh cũng bố trí đi kèm song song các khu đất để phát triển loại hình nhà ở này.

Hiện các mô hình nhà ở xã hội của tỉnh cũng rất đa dạng với giá bán rất linh hoạt. Các căn hộ tầm thấp có giá bán từ 150 đến dưới 200 triệu đồng/căn, cao cấp hơn thì giá bán từ 500 - 600 triệu đồng/căn. Chính sự đa dạng này đã giúp cho nhiều tầng lớp lao động của tỉnh có được cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp với nhu cầu và thu nhập.

Điểm sáng chương trình nhà ở xã hội Điểm sáng chương trình nhà ở xã hội

VTV.vn - Năm nay, cả nước phấn đấu hoàn thành khoảng 130.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước