Giảm 30% thuế TNDN: "Nước tăng lực" cho DN nhỏ và vừa sau COVID-19

VTV Digital-Thứ ba, ngày 09/06/2020 11:26 GMT+7

VTV.vn - Dự kiến, Chính phủ sẽ đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngày 8/6, Quốc hội đã biểu quyết tán thành việc đưa nội dung giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 vào thảo luận tại kỳ họp lần này. Đây là một trong những nội dung đang được cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa chờ đợi sau khi trải qua nhiều tháng khó khăn do đại dịch COVID-19. 

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 30%, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ không phải đóng số thuế này để dành nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh. Theo các đại biểu Quốc hội, đây là chính sách tốt, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nhỏ và vừa nào cũng sẽ được hưởng.

Giảm 30% thuế TNDN: Nước tăng lực cho DN nhỏ và vừa sau COVID-19 - Ảnh 1.

Đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 30% có ý nghĩa rất quan trọng với nhiều DN. (Ảnh minh họa: Dân trí)

Song hành với chính sách giảm thuế, các đại biểu cũng cho rằng cần kéo dài thêm thời gian giãn nộp thuế thay vì 5 tháng như hiện nay. Bởi hiện các doanh nghiệp vẫn phải chịu tác động xấu từ dịch COVID-19, do dịch bệnh này trên thế giới vẫn chưa được kiểm soát.

Việc kéo dài thời gian giãn nộp thuế sẽ ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách. Do vậy, đề xuất kéo dài thêm bao nhiêu, 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm cần phải bàn kỹ và phụ thuộc nhiều vào việc cân đối thu chi của Chính phủ.

Giảm 30% thuế TNDN: Nước tăng lực cho DN nhỏ và vừa sau COVID-19 - Ảnh 2.

Hiện các doanh nghiệp vẫn chịu tác động xấu từ dịch COVID-19 do dịch bệnh này trên thế giới vẫn chưa được kiểm soát.

Giảm thuế hay giãn thời gian nộp thuế cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ thông qua các quỹ bảo lãnh tín dụng nhằm bơm vốn cho doanh nghiệp.

Theo các đại biểu, nếu có đủ 3 đơn thuốc này thì doanh nghiệp có thể đủ sức để "bật dậy" sau thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh.

Dự kiến, nội dung giảm thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được các đại biểu Quốc hội thảo luận vào thứ Năm, ngày 11/6 tới đây.

Bộ Tài chính nói gì trước đề xuất giãn thuế lên 12 tháng của doanh nghiệp? Bộ Tài chính nói gì trước đề xuất giãn thuế lên 12 tháng của doanh nghiệp?

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp cho rằng cần nhiều thời gian hơn để phục hồi sau giãn cách xã hội và mong muốn được Chính phủ giãn thuế lên 12 tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước