Giáp Tết, giá hàng tiêu dùng khó giảm theo giá xăng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 05/02/2016 20:35 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Hàng hóa tiêu dùng thiết yếu và dịch vụ vận tải không có dấu hiệu giảm giá dù giá xăng, dầu đã tiếp tục giảm lần thứ 8 kể từ tháng 10/2015 đến nay.

Giáp Tết, giá cả nhiều mặt hàng có xu hướng tăng. Thậm chí, rau, củ còn tăng giá gấp 2 - 3 lần. Giá thịt bò, gà ta tăng trung bình từ 10 - 20%. Giá vận chuyển của các đơn vị vận tải đã giảm nhưng không tác động đến giá hàng hóa tiêu dùng. Dự báo, từ nay đến ngày 29 Âm lịch, giá cả còn tiếp tục tăng nếu thời tiết vẫn rét như hiện nay.

Để ổn định được giá cả, TP.HCM đã có kế hoạch tăng lượng hàng cung cấp cho các chợ đầu mối, vượt khoảng 15% so với ngày thường; đồng thời, giảm chi phí dịch vụ cho thương nhân, góp phần giảm giá thành, bình ổn thị trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước