Giới bán khống Tesla lỗ hơn 39 tỷ USD trong năm 2020

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 25/12/2020 14:34 GMT+7

CEO Tesla Elon Musk. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Cổ phiếu hãng xe điện Tesla là mã bị bán khống nhiều nhất tại phố Wall trong năm 2020, theo phân tích từ công ty dữ liệu S3 Partners có trụ sở tại New York, Mỹ.

Các nhà đầu tư bán khống cổ phiếu Tesla đã lỗ hơn 39 tỷ USD năm nay. Tính từ đầu năm 2020, giá cổ phiếu Tesla đã tăng gần 700%, đặc biệt là sau khi mã này được đưa vào chỉ số S&P 500 hôm 21/12.

Hiện tại, các nhà đầu tư bán khống vẫn đặt cược khoảng 35 tỷ USD vào cổ phiếu Tesla, vượt xa con số gần 10 tỷ USD của cổ phiếu Apple, Amazon và Alibaba.

Các nhà đầu cơ cho rằng, đây chỉ là bong bóng do Elon Musk - CEO của Tesla - tạo ra và họ sẽ tiếp tục đặt cược rằng bong bóng này sẽ nổ.

Tesla, do tỷ phú Elon Musk sáng lập và hiện giữ vai trò CEO, là công ty có giá trị vốn hóa "khủng" nhất từ trước đến nay. Hãng hiện có mức vốn hóa thị trường đạt khoảng 610 tỷ USD, là công ty niêm yết có giá trị lớn thứ 6 tại Mỹ. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng Tesla đang được định giá quá cao so với giá trị thực.

Tesla là cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất ở Phố Wall năm nay, với giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên đạt khoảng 18 tỷ USD trong 12 tháng qua. Vị trí thứ hai thuộc về Apple, cổ phiếu có khối lượng giao dịch bình quân đạt 14 tỷ USD mỗi phiên, theo Refinitiv. Hiện hơn 1/5 số cổ phiếu Tesla nằm trong tay Elon Musk và một số lãnh đạo khác của Tesla.

Elon Musk từng cố bán Tesla cho Apple Elon Musk từng cố bán Tesla cho Apple

VTV.vn - Nếu đúng như những gì Elon Musk tuyên bố thì Apple đã thực sự để hụt một con "cá to".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước