Giới chuyên gia: Kinh tế toàn cầu thiệt hại hơn 1.600 tỷ USD do xung đột tại Ukraine

TTXVN-Thứ năm, ngày 23/02/2023 08:48 GMT+7

Nhân viên kỹ thuật làm việc tại trạm bơm khí đốt tự nhiên ở Sayda, miền Đông Đức. Ảnh: AP/TTXVN.

VTV.vn-Ngày 22/2, kênh truyền hình N-TV dẫn 1 nghiên cứu của Viện Kinh tế Đức Cologne cho biết cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu hơn 1.600 tỷ USD

Theo các tác giả của nghiên cứu, cuộc xung đột ở Ukraine đã dẫn đến sự gián đoạn của hệ thống chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời khiến cho giá năng lượng tăng vọt dẫn tới lạm phát toàn cầu tăng mạnh và làm giảm sức mua của người tiêu dùng.

Theo phóng viên TTXVN tại Moscow, ông Michael Gromling, một trong những tác giả của nghiên cứu, lưu ý rằng do triển vọng kinh tế không rõ ràng, chi phí tài chính tăng và chi phí lợi ích đầu tư tăng lên, các doanh nghiệp trên toàn thế giới đang quay lưng lại với các khoản đầu tư mới.

Nghiên cứu dự báo tổng thiệt hại của nền kinh tế toàn cầu năm 2023 sẽ thấp hơn một chút so với năm 2022 căn cứ theo dự báo thị trường năng lượng và tài nguyên thế giới bớt căng thẳng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng các nước đang phát triển trong năm nay sẽ chịu ảnh hưởng lớn hơn năm trước.

Kinh tế toàn cầu năm 2023 dự báo tăng 2,9% Kinh tế toàn cầu năm 2023 dự báo tăng 2,9%

VTV.vn - Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu mới nhất cho năm 2023 của IMF cao hơn so với dự đoán trước đó, tuy nhiên vẫn là mức tăng trưởng thấp so với các giai đoạn trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước