Giới công nghệ lạc quan về khả năng phát triển Unicorns tại Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/03/2019 11:00 GMT+7

VTV.vn - Tại sự kiện Tech Summit của tạp chí Forbes diễn ra hôm 14/3, chủ đề "Phát triển công ty kỳ lân cho Việt Nam" đặc biệt thu hút sự quan tâm và cả lạc quan từ giới công nghệ.

Người Việt Nam hiện có tuổi thọ trung bình là hơn 30 tuổi - mức tương đồng với tuổi thọ trung bình của người Hàn Quốc cách đây hơn 20 năm. Thời điểm đó, Hàn Quốc đã có công ty công nghệ tỷ USD đầu tiên thì nay, Việt Nam cũng dần có được điều đó khi trị giá của VNG đã xấp xỉ mốc 1 tỷ USD.

Đây là những nét tương đồng được ông Lee Jae Woong - nhà sáng lập công ty truyền thông Daum - kỳ lân đầu tiên của Hàn Quốc chỉ ra để chứng minh nhận định: Việt Nam sẽ là "trang trại" tương lai của đàn kỳ lân mới.

Theo Bộ Thông tin Truyền thông, năm 2018, doanh thu mà các công ty công nghệ thông tin tại Việt Nam mang về là hơn 100 tỷ USD. Trong khi lượng xuất siêu là gần 30 tỷ USD. Những con số này dự báo sẽ tăng mạnh hơn nữa, khi Việt Nam đang đặt mục tiêu có đến 100.000 doanh nghiệp công nghệ thông tin, gấp đôi số lượng hiện nay.

Các chuyên gia tại hội thảo này dự báo, chỉ trong 2 - 3 năm tới đây, Việt Nam sẽ có ít nhất một thương vụ công ty công nghệ niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Một số thậm chí lạc quan hơn khi cho rằng sẽ có công ty niêm yết ở nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước