Giới đầu tư chú trọng tới lợi nhuận hơn là tăng trưởng của các startup

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 11/02/2020 16:32 GMT+7

VTV.vn - Sau những biến động lớn trong năm 2019, các quỹ đầu tư từng một thời khá hào phóng với các startup kỳ lân công nghệ, hiện đã coi triển vọng lợi nhuận là ưu tiên hàng đầu.

Theo Reuters, nhiều tháng sau cú sốc mang tên WeWork, giới đầu tư tại Mỹ đang cố gắng bảo vệ kỹ lưỡng hơn những khoản đầu tư của họ tại các kỳ lân - công ty khởi nghiệp trị giá trên 1 tỷ USD. Các biện pháp bảo vệ bao gồm định ra mức giá chào bán cao hơn đối với cổ phiếu IPO, cho phép nhà đầu tư nhận được nhiều cổ phiếu hơn nếu giá thấp dưới ngưỡng đã trả, đảm bảo lợi tức đầu tư nhất định và quyền chặn IPO.

Còn tại châu Á, làn sóng bùng nổ của các kỳ lân công nghệ đã giảm dần trong năm 2019 cả về số lượng lẫn tốc độ gọi vốn. Theo thống kê, chỉ 23 công ty khởi nghiệp đạt giá trị tỷ USD trong năm 2019, bằng một nửa so với năm 2018. Tốc độ gọi vốn cũng giảm 36% về số vụ và quy mô giảm 2/3.

Trong giai đoạn đang được coi là mùa đông đối với các quỹ đầu tư, những công ty khởi nghiệp tỷ USD tại châu Á sẽ phải chứng minh được chất lượng tăng trưởng của mình nếu muốn theo đuổi kế hoạch IPO.

Trong bối cảnh túi tiền của giới đầu tư ngày càng thắt chặt, các kỳ lân công nghệ đang cố gắng điều chỉnh chính sách của mình. Grab từng chi rất mạnh vốn đầu tư cho việc mở rộng thị phần thì nay, dường như đang tập trung hơn vào các ngành kinh doanh có lợi nhuận cao, như giao hàng thực phẩm. Một công ty khác là Go-Jek đã từ bỏ giấc mơ siêu ứng dụng, khi loại bỏ những mảng kinh doanh không thực sự hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp khác trong khu vực cũng đã mạnh tay cắt giảm chi phí, nhân sự và hướng đến mục tiêu có lãi, thậm chí là hòa vốn, thay vì chỉ chú trọng tăng trưởng như trước.

Trung Quốc thống trị bảng xếp hạng top 10 startup kỳ lân châu Á Trung Quốc thống trị bảng xếp hạng top 10 startup kỳ lân châu Á

VTV.vn - Theo báo cáo của CB Insights, Trung Quốc hiện đang thống trị bảng xếp hạng top 10 startup kỳ lân, những công ty khởi nghiệp có giá trị hơn 1 tỷ USD tại châu Á.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước