Giới đầu tư Trung Quốc "phát sốt" trước việc thành lập đặc khu kinh tế mới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 04/04/2017 14:35 GMT+7

Một công trường xây dựng ở Trung Quốc - Ảnh minh họa: PRI.

VTV.vn - Tại Trung Quốc, giới đầu tư nước này đang tỏ ra khá hào hứng và tin tưởng vào kế hoạch thành lập đặc khu kinh tế mới vừa được Bắc Kinh công bố hồi cuối tuần trước.

Nhiều người kỳ vọng kế hoạch này sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế số 2 thế giới vốn đang rơi vào tình trạng tăng trưởng chậm trong thời gian qua.

Ngay sau khi quyết định này được công bố, chứng khoán Trung Quốc đã tăng điểm mạnh, nhờ sự bứt lên của nhóm cổ phiếu xi măng, xây dựng và liên quan tới hoạt động cảng. Sự kỳ vọng của giới đầu tư vào kế hoạch mới của chính phủ cũng lan sang thị trường bất động sản, khi nhiều nhà đầu tư đổ dồn tới khu vực dự kiến sẽ trở thành đặc khu kinh tế thứ 3 của Trung Quốc, sau Thâm Quyến, Thượng Hải và chia sẻ vai trò kinh tế với thủ đô Bắc Kinh.

Trong quy hoạch ban đầu, đặc khu kinh tế mới có diện tích khoảng 100 km2 nhưng có thể sẽ mở rộng lên 2.000 km2. Tin tức này đã khiến nhiều người dân địa phương cảm thấy phấn khích.

"Chúng tôi rất hào hứng. Tôi hy vọng môi trường và kinh tế tại đây sẽ được cải thiện trong tương lai", một người dân chia sẻ.

Cơ quan quản lý nhà đất địa phương và văn phòng của các công ty môi giới bất động sản nhanh chóng trở thành nơi tập trung của đông đảo nhà đầu tư. Giá đất ngay lập tức đã tăng lên gấp đôi.

"1 tháng trước, mỗi mét vuông đất chỉ có giá khoảng 3.000 Nhân dân tệ. Nhưng giờ, giá đất đã tăng thành 6.000 Nhân dân tệ. Chúng tôi chẳng thể mua được gì ngay cả với 10.000 Nhân dân tệ", một người dân địa phương khác cho biết.

Lệnh cấm chuyển nhượng bất động sản trong khu vực đã ngay lập tức được ban bố để ngăn chặn hành động đầu cơ. Các công ty bất động sản buộc phải tạm thời đóng cửa, trong khi nhiều nhà đầu tư tỏ ra khá thất vọng. Dù vậy, không ít người vẫn tập trung bên ngoài các văn phòng hay cơ quan quản lý bất động sản địa phương để chờ cơ hội.

Giới chức Trung Quốc kỳ vọng, sự ra đời của đặc khu kinh tế mới, sẽ góp phần tạo ra những động lực mới cho nền kinh tế nước này, tương tự như Thâm Quyến cách đây 3 thập kỷ.

Trung Quốc thành lập Đặc khu kinh tế bên ngoài thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc thành lập Đặc khu kinh tế bên ngoài thủ đô Bắc Kinh

VTV.vn - Theo Chính phủ Trung Quốc, Đặc khu kinh tế mới này sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm bớt tình trạng quá tải cho thủ đô Bắc Kinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước