Giúp phụ nữ dân tộc mở rộng kinh doanh nhờ công nghệ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/08/2019 14:09 GMT+7

VTV.vn - Với sự giúp đỡ của các doanh nghiệp công nghệ thông tin, phụ nữ dân tộc Tày, Nùng đã biết cách đưa sản phẩm lên Internet, kết nối với khách hàng qua các chợ TMĐT.

Sau 6 năm thành lập, hiện hợp tác xã 20/10 tại xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn có 11 thành viên chủ yếu là các chị em phụ nữ người dân tộc Tày và Nùng. Mặc dù đã mua thêm máy móc để gia tăng sản xuất nhưng hợp tác xã này vẫn loay hoay trong việc tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Trước thực tế này, tỉnh Bắc Kạn phối hợp cùng Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP triển khai chương trình "Trao quyền tự chủ kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua ứng dụng công nghệ 4.0". Đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử chỉ là một trong những giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin sẽ được triển khai trong thời gian tới. Chương trình được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho 450 phụ nữ dân tộc thiểu số có thể tự mở rộng kinh doanh sản xuất và thoát nghèo.

Để đạt được kết quả, chương trình sẽ còn là một hành trình dài cần sự phối hợp của nhiều thành phần kinh tế, tổ chức xã hội. Tuy nhiên, có thể khẳng định, đây là cách làm mới, phù hợp với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 của Chính phủ, hướng tới mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững.

Để phụ nữ dân tộc thiểu số không bị bỏ lại phía sau Để phụ nữ dân tộc thiểu số không bị bỏ lại phía sau

VTV.vn - Sáng 12/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo chính sách "Thách thức và giải pháp để phụ nữ dân tộc thiểu số không bị bỏ lại phía sau".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước