Gỡ khó cho nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 06/08/2020 21:21 GMT+7

VTV.vn - Dịch bệnh COVID-19 đang gây ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc.

6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc chỉ đạt hơn 3,6 tỷ USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2019; giảm mạnh nhất là xuất khẩu rau quả, tới 29,3%. Nguyên nhân là do phía Trung Quốc siết chặt quản lý nhập khẩu với các mặt hàng chưa được phép mở cửa thị trường và do việc nghiêm cấm nhập khẩu theo hình thức trao đổi cư dân biên giới.

Mới đây nhất, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã tạm dừng thông quan tại cặp chợ Lũng Vài - Cốc Nam với lý do phòng dịch.

Gỡ khó cho nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Trong 3 ngày qua, 3 DN lớn của Hưng Yên không thể xuất khẩu được long nhãn do thương nhân Trung Quốc dừng thu mua.

Nhãn Hưng Yên là mặt hàng bị ảnh hưởng lớn. Dù đã bắt đầu vào thu hoạch chính vụ, nhưng mới có khoảng 30% trong tổng số 50.000 tấn nhãn có địa chỉ tiêu thụ. Trong 3 ngày qua, 3 doanh nghiệp lớn của Hưng Yên không thể xuất khẩu được long nhãn do thương nhân Trung Quốc dừng thu mua.

Tại cuộc làm việc với Bộ NN&PTNT, Tham tán Kinh tế - Thương mại Trung Quốc cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam tiêu thụ nhãn. Lấy ví dụ từ cuộc xúc tiến thương mại trực tuyến với các tỉnh trọng điểm của Trung Quốc đã giúp tiêu thụ 60.000 tấn vải thiều trong năm nay, phía bạn cũng gợi ý nên sớm tổ chức một diễn đàn tương tự với nhãn.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng nên tập trung các đầu mối trung chuyển nhãn ở cửa khẩu Bằng Tường để tiện đưa sâu vào nội địa Trung Quốc.

Gỡ khó cho nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc - Ảnh 2.

6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc chỉ đạt hơn 3,6 tỷ USD. (Ảnh minh họa)

Với 2 mặt hàng là sầu riêng và khoai lang, cho đến nay, Việt Nam đã sẵn sàng mọi điều kiện để phía bạn sang kiểm tra trước khi cấp phép xuất khẩu chính ngạch.

Việt Nam cũng đề nghị phía Trung Quốc thúc đẩy tiến trình mở cửa cho thạch đen, bưởi, chanh leo và tôm sú; bên cạnh đó, đề nghị Tổng cục Hải quan Trung Quốc thiết lập đường dây nóng giữa hai nước để thường xuyên trao đổi để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thương mại nông sản.

Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vào 'sân chơi' lớn Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vào "sân chơi" lớn

VTV.vn - Sáng 30/6, Hội nghị "Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vào thị trường EU, thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA" đã được tổ chức tại TP.HCM.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước