Gỡ vướng về thuế, hải quan cho doanh nghiệp Hàn Quốc

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 01/03/2024 07:23 GMT+7

VTV.vn - Bộ Tài Chính sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp.

Hàn Quốc hiện đang là quốc gia dẫn đầu trong tổng số 144 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đang có đầu tư vào Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Do vậy, các nhà đầu tư Hàn Quốc được giới chuyên gia kinh tế nhận định là đối tác tiềm năng trong chiến lược phát triển Việt Nam. Để hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục phát triển, chiều nay 29/2, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị đối thoại các chính sách thuế và hải quan với gần 200 doanh nghiệp Hàn Quốc. Nhiều vấn đề vướng mắc về thuế và hải quan đã được các doanh nghiệp và đại diện Bộ Tài chính trao đổi thẳng thắn.

Trả lời câu hỏi của các doanh nghiệp Hàn Quốc về việc doanh nghiệp phát sinh giờ làm thêm vượt trần 200 giờ làm thêm/người/năm. Mặc dù doanh nghiệp vẫn trả đầy đủ lương làm thêm cho người lao động, nhưng lại không được tính vào chi phí hợp lệ để khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, điều này thực hiện theo quy định tại Bộ luật lao động, vì vậy doanh nghiệp cần tìm giải pháp khác để hài hoà giữa việc sản xuất và đảm bảo sức khoẻ cho người lao động.

Ông Mai Sơn - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết: "Bộ Luật lao động đã quy định rõ, các đơn vị hành chính Nhà nước sẽ không cấp cho doanh nghiệp nếu trong trường hợp lao động thực hiện vượt quá. Như vậy với quy định pháp luật về thuế thì chúng ta không đảm bảo chứng tờ hợp pháp theo quy định để xác định khoản chi đó được hạch toán vào chi phí".

Các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng kiến nghị hàng chục vấn đề khác như: Đánh thuế 2 lần đối với thu nhập phụ thu từ hoạt động vận chuyển quốc tế, chậm hoàn thuế giá trị gia tăng, cách thức nộp thuế nhà thầu, hay những vướng mắc trong quy định về xuất nhập khẩu tại chỗ và thời gian sửa đổi Luật thuế xuất nhập khẩu.

"Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu chúng tôi cũng đang dự kiến sẽ trình với Chính phủ và Quốc hội để xem xét sửa luật này trong khóa tới", ông Hoàng Việt Cường - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính cho biết.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, thời gian qua Bộ đã tiếp nhận, xử lý hàng trăm văn bản kiến nghị của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Trong đó đã đề xuất và ban hành nhiều giải pháp về thuế, phí để hỗ trợ doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng. Giá trị chính sách hỗ trợ lớn khoảng gần 200 nghìn tỷ đồng/năm và nhiều chính sách chưa có tiền lệ. Thời gian tới, Bộ Tài Chính sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước