Góc nhìn của báo chí châu Âu về EVFTA

Lê Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ ba, ngày 02/07/2019 08:10 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam được giới DN châu Âu đón nhận như thế nào? Báo chí châu Âu đã có nhiều bài viết về lễ ký Hiệp định này.

Tờ The Herald của nước Anh mô tả lễ ký tại Hà Nội, kèm theo bức ảnh 2 đại diện của Liên minh châu Âu là bà Cao ủy Thương mại cùng ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Romania và Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh.

Tờ báo Anh trích lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói trong lễ ký rằng đây là một ngày đặc biệt trong quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam. Hiệp định đã mở ra một chân trời mới cho sự phát triển của cả hai bên. Bài báo tóm tắt các nội dung chính của bản hiệp định, nhấn mạnh mức cắt giảm thuế mà doanh nghiệp các nước châu Âu và Việt Nam sẽ được hưởng từ hiệp định này.

Một số báo khác, sau khi nhắc lại những nét chính của thỏa thuận, nhấn mạnh tới ý nghĩa của hiệp định trong bối cảnh thương mại thế giới hiện nay.

Tờ Kleine Zeitung ra tại Đức trích lời Bộ trưởng Kinh tế liên bang của Đức, nói rằng tiếp theo tiến bộ trong đàm phán với các nước Nam Mỹ, việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam là một dấu hiệu nữa cho thấy xu hướng thương mại theo quy tắc vẫn đang lấn át quan điểm bảo hộ. Tờ báo cũng lưu ý những chi tiết quan trọng liên quan tới doanh nghiệp châu Âu như một vài sắc thuế phải 10 năm nữa mới được bãi bỏ hoàn toàn và vẫn có hạn ngạch đối với một số dòng nông sản.

Tờ Le Quotidien của Luxembourg nhấn mạnh rằng Hiệp định cũng bao gồm cả các quy định về điều kiện lao động, tôn trọng môi trường và sở hữu trí tuệ trong một nước Đông Nam Á đang tăng trưởng và là nơi nhiều nhãn hiệu phương Tây đặt nhà máy sản xuất, đặc biệt là trong ngành hàng điện tử và may mặc.

Tờ Irish Examiner ra tại Ireland kết luận trong bài báo ra ngày 2/7 là Hiệp định với Việt Nam có lợi cho Ireland hơn là Hiệp định với Mercosur. Theo bài báo, lợi ích của Ireland trong hiệp định với Việt Nam là nhiều mặt. Bãi bỏ thuế quan sẽ giúp Irlande tăng xuất khẩu, hiện nay là 65 triệu EUR dược phẩm, linh kiện máy tính và thực phẩm nhưng quan trọng hơn là thương mại dịch vụ, lĩnh vực mà Ireland đã thiết lập và duy trì liên tục từ những năm Việt Nam còn bị cấm vận. Năm 2018, mảng này mang về cho Ireland 164 triệu EUR.

Hiệp định EVFTA và EVIPA: Cơ hội “vàng” để DN Việt bứt phá Hiệp định EVFTA và EVIPA: Cơ hội “vàng” để DN Việt bứt phá Cơ hội cho các doanh nghiệp với EVFTA và IPA Cơ hội cho các doanh nghiệp với EVFTA và IPA EVFTA cân bằng lợi ích các bên EVFTA cân bằng lợi ích các bên

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước