Grab cân nhắc IPO tại Mỹ trong năm 2021

P.V-Thứ ba, ngày 19/01/2021 06:03 GMT+7

Grab đang cân nhắc khả năng lên sàn tại Mỹ. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Theo Reuters, hãng công nghệ Grab đang cân nhắc khả năng chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại thị trường Mỹ trong năm nay.

Dự kiến, Grab có thể huy động ít nhất 2 tỷ USD trong đợt IPO này, khiến đây trở thành đợt chào bán cổ phiếu tại nước ngoài lớn nhất của một công ty Đông Nam Á. Kế hoạch chi tiết gồm quy mô và thời gian, vẫn chưa được hoàn thiện và còn tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Hãng công nghệ này hiện từ chối bình luận về kế hoạch IPO của mình.

Kế hoạch IPO của Grab được đưa ra sau khi các cuộc thảo luận sáp nhập với một tên tuổi lớn khác tại Đông Nam Á là Gojek rơi vào bế tắc.

Với sự hậu thuẫn của SoftBank và Mitsubishi UFJ Financial Group, Grab đã nhanh chóng mở rộng ngay từ những ngày đầu thành lập dịch vụ gọi xe tại Malaysia năm 2012. Họ hiện là công ty khởi nghiệp giá trị nhất khu vực, được định giá hơn 16 tỷ USD.

Grab cũng cung cấp các dịch vụ tài chính và gần đây đã xin được giấy phép ngân hàng kỹ thuật số tại Singapore. Công ty cho biết trong tháng này rằng doanh thu đã phục hồi lên trên mức tiền đại dịch. 

Mảng kinh doanh gọi xe đang hòa vốn ở tất cả các thị trường, bao gồm cả thị trường lớn nhất là Indonesia. Mảng giao đồ ăn dự kiến cũng sẽ hòa vốn cuối năm nay.

Sau cú “bắt tay” hụt với Grab, Gojek tính sáp nhập với startup quê nhà Sau cú “bắt tay” hụt với Grab, Gojek tính sáp nhập với startup quê nhà Indonesia sẵn sàng giám sát chống độc quyền nếu Gojek và Grab sáp nhập Indonesia sẵn sàng giám sát chống độc quyền nếu Gojek và Grab sáp nhập Vì sao Alibaba quyết định đổ 3 tỉ USD vào Grab? Vì sao Alibaba quyết định đổ 3 tỉ USD vào Grab?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước