Hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2019

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/05/2019 17:45 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Viện Nghiên cứu Phát triển Hàn Quốc đã hạ dự báo về triển vọng tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm nay dựa trên nhận định tiêu thụ nội địa và xuất khẩu sẽ giảm sút.

Trong báo cáo "Triển vọng kinh tế nửa đầu năm 2019" công bố hôm nay (22/5), kinh tế Hàn Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng 2,4% trong năm 2019, giảm so với mức dự báo 2,6% đưa ra hồi tháng 11/2018.

Theo báo cáo, xu hướng tăng tiêu thụ nội địa có phần chững lại, cùng với đầu tư và xuất khẩu giảm, cho thấy tổng thể nền kinh tế Hàn Quốc có dấu hiệu đình trệ.

Trước đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) trong báo cáo công bố ngày 21/5 cũng đã hạ dự báo về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay xuống còn 2,4%.

Kinh tế Hàn Quốc bất ngờ giảm mạnh nhất 10 năm Kinh tế Hàn Quốc bất ngờ giảm mạnh nhất 10 năm

VTV.vn - Ngày 25/4, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (Bok) công bố số liệu cho thấy, nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á này đã bất ngờ tăng trưởng âm trong quý I/2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước