Hà Nội bổ sung 650 tỷ đồng hỗ trợ người dân chống dịch COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/04/2020 10:26 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, HĐND TP Hà Nội đã thông qua việc bổ sung 650 tỷ đồng vốn ủy thác từ nguồn ngân sách thành phố để thực hiện cho vay khắc phục thiệt hại do dịch COVID-19.

Ngay sau khi có phương án chuyển vốn sang chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, công tác rà soát các đối tượng thuộc diện vay vốn đang được gấp rút triển khai.

Giữa lúc phải loay hoay với các khoản nợ nần do xưởng sản xuất bún phải ngưng hoạt động bởi dịch COVID-19, gia đình chị Huyền (quận Nam Từ Liêm) rất vui mừng khi được đưa vào danh sách gia hạn nợ và xem xét bổ sung thêm vốn vay.

Việc chuyển đổi 650 tỷ đồng từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội có thể đáp ứng khoảng 65% nhu cầu vốn cần thiết để khắc phục những ảnh hưởng của dịch bệnh, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Theo đại diện chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội, tính đến hết quý I năm nay, gần 3.400 khách hàng được gia hạn nợ và điều chỉnh kỳ hạn nợ, ứng với số dư nợ khoảng 126 tỷ đồng. Gói hỗ trợ 650 tỷ đồng cũng sẽ nhanh chóng được tiến hành giải ngân trong thời gian sớm nhất.

Đến thời điểm này, Hà Nội đã chi trả trên 30 tỷ đồng cho hơn 50.000 lao động tại các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ tổ chức chi trả 2 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà cho tháng 4, tháng 5.

Hà Nội điều động 15 đội phản ứng nhanh về Mê Linh dập ổ dịch COVID-19 thôn Hạ Lôi Hà Nội điều động 15 đội phản ứng nhanh về Mê Linh dập ổ dịch COVID-19 thôn Hạ Lôi

VTV.vn - Chiều 12/4, TP Hà Nội đã điều động 15 đội phản ứng nhanh về huyện Mê Linh để hỗ trợ chống dịch COVID-19 ở thôn Hạ Lôi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước