Hà Nội có nhiều lợi thế để trở thành Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 29/08/2019 16:05 GMT+7

VTV.vn - Hiện thực hóa ý tưởng biến Hà Nội trở thành một trung tâm sáng tạo và khởi nghiệp của Việt Nam và khu vực là thông tin từ Diễn đàn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Nội.

Hơn 100 diễn giả, chuyên gia cao cấp trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, sáng tạo khởi nghiệp, tài chính… đã có mặt tại Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo Hà Nội 2019 do UBND thành phố Hà Nội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sáng 29/8 tại Hà Nội.

Trên địa bàn TP Hà Nội hiện có 18 cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh; 4 quỹ đầu tư mạo hiểm trong nước và 6 quỹ đầu tư quốc tế đặt văn phòng tại Hà Nội. Với mục tiêu biến Hà Nội trở thành một trung tâm sáng tạo và khởi nghiệp không chỉ của Việt Nam mà của cả khu vực, tại diễn đàn, các chuyên gia đã chia sẻ nhiều ý tưởng cũng như lời khuyên để hiện thực hóa điều này.

Theo báo cáo, số doanh nghiệp thành lập mới tại Hà Nội giai đoạn 2016 - 2019 đạt kỷ lục với hơn 88.000 doanh nghiệp, chiếm 30,5% tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới từ năm 1992 đến nay, nâng tổng số doanh nghiệp của Hà Nội lên hơn 272.000 doanh nghiệp. Con số này sẽ còn tiếp tục tăng cao hơn khi nhiều trung tâm công nghệ mới đang dần được hình thành.

Từ nay đến hết ngày 30/08/2019, diễn đàn sẽ tiếp tục với các phiên thảo luận xoay quanh việc phát triển kinh tế bền vững, công nghệ xanh, đô thị thông minh và nguồn nhân lực công nghệ cao.

Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

VTV.vn - Mỗi năm, Hà Nội đã chi trên 16 tỷ đồng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới thành lập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước