Hà Nội đề xuất bổ sung 7 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/09/2017 08:41 GMT+7

Ảnh minh họa (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Thành phố Hà Nội vừa đề nghị Bộ NN&PTNT xem xét, bổ sung 7 khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn vào quy hoạch chung toàn quốc.

Các khu sản xuất được bố trí tại các vùng ngoại thành, trong đó, khu nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Hoài Đức có quy mô lớn nhất với gần 700ha. Tiếp đến là khu sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái tại xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ với 200ha; vùng bãi ven sông Hồng thuộc xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh khoảng 100ha; xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây khoảng 89ha; phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông 76ha và cuối cùng là huyện Đan Phượng có 2 khu nông nghiệp công nghệ cao với diện tích trên 30ha.

TP.HCM sẽ đầu tư thêm 2 khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM sẽ đầu tư thêm 2 khu nông nghiệp công nghệ cao

VTV.vn - Thời gian tới, TP.HCM sẽ xúc tiến đầu tư thêm 2 khu nông nghiệp công nghệ cao tập trung trong lĩnh vực thủy sản và chăn nuôi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước