Hà Nội không điều chỉnh kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/05/2020 20:23 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội khẳng định sẽ không điều chỉnh kế hoạch giải ngân 37.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trong năm nay bởi đây là nhiệm vụ quan trọng thứ hai sau phòng chống dịch.

Trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư khu vực tư nhân giảm sút thì việc phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công là yếu tố đặc biệt quan trọng, góp phần kích cầu đầu tư xã hội, tạo việc làm và duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế. 

Trong quý I, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội đã đạt gần 10%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tuy vây, lãnh đạo thành phố vẫn cho rằng, con số giải ngân có thể tăng hơn nếu như nhiều cơ chế chính sách trong quá trình thực hiện được tháo gỡ.

Hà Nội cũng sẽ kiến nghị được thực hiện cơ chế đặc thù trong giải phóng mặt bằng giống như TP.HCM. Đặc biệt là việc xây dựng định mức và đơn giá đền bù để có thể rút ngắn thời gian thực hiện từ 3-6 tháng. Ngoài ra, thành phố sẽ cắt, giảm, chuyển vốn đầu tư công từ 20 dự án chậm tiến độ sang những dự án triển khai nhanh, giải ngân tốt ngay trong tháng 5 này.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 83,7 nghìn tỷ đồng Giải ngân vốn đầu tư công đạt 83,7 nghìn tỷ đồng

VTV.vn - Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 4 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công đạt 83,7 nghìn tỷ đồng, tương đương 18,1% kế hoạch năm, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước