Hà Nội kiến nghị Bộ Tài chính về việc thu thuế taxi công nghệ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 27/01/2018 07:19 GMT+7

VTV.vn - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản kiến nghị gửi Bộ Tài chính về việc thu thuế đối với các hãng taxi công nghệ như Uber, Grab.

Theo đó, UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ Tài chính cần có văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể các doanh nghiệp taxi công nghệ hoạt động trên địa bàn về trách nhiệm nộp thuế cho TP Hà Nội. Dù các doanh nghiệp này có trụ sở chính đặt tại TP.HCM nhưng nếu hoạt động tại thủ đô thì phải nộp thuế để đảm bảo tính công khai, minh bạch, bình đẳng. 

Trước đó, liên quan đến vấn đề này, UBND TP Hà Nội cũng đã có văn bản đóng góp gửi tới Văn phòng Chính phủ trong đó đề nghị Bộ Giao thông Vận tải bổ sung, làm rõ một số hạn chế về khung pháp lý đối với loại hình vận tải này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước