Hà Nội: Nhà ở xã hội đắt hơn… nhà thương mại

Hòa An-Thứ sáu, ngày 16/05/2014 15:06 GMT+7

Một số dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội có giá lên tới 15-16 triệu đồng/m2. (Ảnh minh họa)

Nhà ở xã hội đang được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước, nhằm hạ giá sản phẩm, giúp người dân tiếp cận với nhà ở xã hội nhưng giá nhà ở xã hội thực tế tại không ít dự án ở Hà Nội hiện còn cao hơn giá nhà ở thương mại.

Dự án nhà ở xã hội tại 143 Trần Phú, quận Hà Đông, do công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà làm chủ đầu tư, có giá tạm tính ở mức 16 triệu đồng/m2. Trong khi, tại khu vực quận Hà Đông, nhiều dự án nhà ở thương mại chỉ có giá khoảng 14 triệu đồng/m2.

Dự án nhà ở xã hội tại 30 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy do Công ty CP Đầu tư xây dựng và dịch vụ Bắc Hà làm chủ đầu tư cũng có giá khoảng gần 15 triệu đồng/m2.

Hiện giá nhà ở xã hội đang ở mức tạm tính, chờ quyết toán xong mới có giá chính xác. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc Nhà nước kiểm soát giá trần nhà ở xã hội sẽ tạo ra tính minh bạch trên thị trường bất động sản.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước