Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngăn cản công ty Trung Quốc niêm yết

Thùy Linh (t/h)-Thứ năm, ngày 03/12/2020 12:40 GMT+7

VTV.vn - Hạ viện Mỹ ngày 2/12 đã thông qua dự luật ngăn các công ty Trung Quốc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch nước này trừ khi tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm toán.

Sau khi được Thượng viện thông qua trước đó, dự luật có tên gọi "The Holding Foreign Companies Accountable Act" (Đạo luật yêu cầu các công ty nước ngoài chịu trách nhiệm) đã được thông qua ở Hạ viện với số phiếu tuyệt đối.

Dự kiến, dự luật này sẽ được trình lên Nhà Trắng để Tổng thống Donald Trump ký ban hành.

Dự luật này cấm doanh nghiệp nước ngoài niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ nếu không tuân thủ các quy định về kiểm toán của Mỹ trong 3 năm liên tiếp. Dự luật cũng yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ công bố thông tin liệu họ có thuộc sở hữu hoặc bị kiểm soát bởi một chính phủ nước ngoài nào không.

Một số nguồn tin cho biết dự luật mới của Mỹ có khả năng nhắm tới các công ty của Trung Quốc như tập đoàn Alibaba, tập đoàn công nghệ Pinduoduo hay tập đoàn dầu khí PetroChina.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngăn cản công ty Trung Quốc niêm yết - Ảnh 1.

Alibaba là một trong những công ty Trung Quốc đang niêm yết tại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Phản hồi trước động thái của chính quyền Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh gọi đây là chính sách phân biệt đối xử về mặt chính trị với các công ty Trung Quốc.

"Thay vì thiết lập rào cản, chúng tôi hy vọng Mỹ có thể cung cấp một môi trường công bằng và không phân biệt đối xử với các công ty nước ngoài đầu tư và hoạt động tại Mỹ" - bà Hoa nói.

Chính quyền Trung Quốc từ lâu đã miễn cưỡng để các cơ quan quản lý nước ngoài thanh tra các công ty kế toán trong nước, với lý do lo ngại an ninh quốc gia, CNA đưa tin.

Các quan chức tại cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc tiết lộ họ sẵn sàng cho phép kiểm tra tài liệu kiểm toán trong những trường hợp nhất định, nhưng các thỏa thuận trước đây nhằm giải quyết tranh chấp thực tế đều không đạt được kết quả như mong muốn.

Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc ngại niêm yết tại Mỹ Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc ngại niêm yết tại Mỹ

VTV.vn - Theo hãng tin Reuters, hàng loạt doanh nghiệp Trung Quốc đã quyết định hoãn kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước