Hạ viện Nga xem xét dự luật đưa Nga ra khỏi WTO

Nhật Linh (PV thường trú VTV tại Nga)-Thứ bảy, ngày 15/07/2017 06:15 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Dự luật này vừa mới được đệ trình lên bởi nhóm các nghị sĩ Đảng Cộng sản LB Nga với lý do sự tham gia của Nga vào WTO đã không mang lại lợi ích to lớn gì cho đất nước.

Báo cáo của các nghị sĩ Duma Quốc gia Nga đã đưa ra thiệt hại của nền kinh kế đất nước do những yêu cầu của WTO đòi hỏi từ bỏ trợ cấp thường xuyên của nhà nước đối với các nhà sản xuất và cân bằng phí dịch vụ của các công ty độc quyền.

Các nghị sỹ tuyên bố, trong 5 năm vào WTO, thiệt hại ước tính do cắt bỏ hỗ trợ ngân sách là 871,3 tỷ RUB, khoảng 13,6 tỷ USD, thiệt hại trong năm 2016 được đánh giá bằng 4,6% GDP.

Các tác giả dự luật cũng đưa ra phân tích của nhiều chuyên gia đến từ Trung tâm thông tin WTO. Theo đó, ước tính thiệt hại theo giá trị gia tăng của nền kinh tế Nga vào năm 2020 - sau 8 năm gia nhập WTO, sẽ vào khoảng 12.000 - 14.000 tỷ RUB, tương đương 200 - 230 tỷ USD.

Sau 20 năm đàm phán, Nga chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào ngày 22/8/2012. Đến nay, sau 5 năm trong bối cảnh cấm vận của Mỹ và phương Tây, tác động của WTO đối với nền kinh tế Nga hiện đang gây nhiều tranh cãi.

Hạ viện Nga phê chuẩn dự án 'Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ' Hạ viện Nga phê chuẩn dự án "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" Hạ viện Pháp thông qua nghị quyết dỡ bỏ trừng phạt kinh tế Nga Hạ viện Pháp thông qua nghị quyết dỡ bỏ trừng phạt kinh tế Nga Hạ viện Nga phê chuẩn hiệp ước sáp nhập Crimea Hạ viện Nga phê chuẩn hiệp ước sáp nhập Crimea

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước