Hải quan sẽ đồng hành doanh nghiệp để tận dụng EVFTA

Chu Bình-Thứ tư, ngày 07/10/2020 14:18 GMT+7

VTV.vn - Cục Hải quan TP.HCM đã, đang và sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc thực thi EVFTA.

Ngày 6/10, Cục Hải quan TP.HCM phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức Tọa đàm đồng hành với doanh nghiệp. Hơn 200 công ty xuất nhập khẩu đã tham dự.

Theo quy định hiện nay, hàng thời trang xa xỉ từ châu Âu vào Việt Nam phải chịu 30% thuế nhập khẩu và 10% thuế VAT.

Một doanh nghiệp cho biết, trung bình khoảng 100 triệu USD đơn hàng, nếu bán được 50 triệu USD, doanh nghiệp phải tìm cách xuất ngược phần còn lại để được hoàn thuế.

"Chúng tôi hiện có 108 thương hiệu 90% chủ yếu xuất xứ từ châu Âu. Chúng tôi muốn đem giá thành thấp nhất đến cho người tiêu dùng Việt Nam, tổ chức những khu phi thuế quan, trong đó có các khu factory outlet nhưng lực bất tòng tâm. Vì thuế nhập khẩu quá cao khoảng 40%, mà trong các khu thương mại phi thuế quan thường giảm từ 50% khách mới ồ ạt tới. Tuy nhiên, nếu giảm vậy chúng tôi sẽ mất tiền thuế", ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Liên Thái Bình Dương nói.

Theo doanh nhân trên, với EVFTA, Việt Nam sẽ có cơ hội hình thành những khu vực mua sắm phi thuế quan - Factory outlet. Những khu mua sắm này sẽ tạo sức hút cho ngành du lịch. Đây chỉ là một ví dụ về những cơ hội mà EVFTA mang lại.

Hải quan sẽ đồng hành doanh nghiệp để tận dụng EVFTA - Ảnh 1.

Các diễn giả tại buổi tọa đàm. Ảnh: Báo ĐT ĐCSVN.

Đại diện Eurocham nhận định, thời gian tới kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng mạnh.

"Tôi hy vọng kim ngạch xuất khẩu 2 chiều sẽ tăng đáng kể, vì năm nay chúng ta đang gặp COVID-19 nên nhiều mặt hàng hiện bị ngưng trệ. Tôi hy vọng qua dịch, đường bay được mở lại và từ đó kim ngạch xuất khẩu của cả 2 nước cũng được tăng lên", ông Nicolas Audier - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam nói.

Tuy nhiên, vấn đề nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu quan tâm đó các chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, thuế và thủ tục hải quan. Để hỗ trợ, lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM cam kết sẽ giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn, tiếp tục giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Hải quan sẽ đồng hành doanh nghiệp để tận dụng EVFTA - Ảnh 2.

Hải quan TP.HCM sẽ đồng hành doanh nghiệp để tận dụng EVFTA. Ảnh minh họa - Dân trí.

"Tôi nghĩ từ Trung ương tới địa phương cần thay đổi cách quản lý hiện đại và văn minh có trách nhiệm, kiến tạo. Doanh nghiệp cần mạnh dạn có ý kiến để cơ quan hữu quan còn hỗ trợ", ông Đinh Ngọc Thắng - Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM nói.

Cục Hải quan TP.HCM cũng sẽ thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm để hướng dẫn những điểm quan trọng trong biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, cũng như Quy tắc xuất xứ trong EVFTA, đặc biệt là những rào cản đối với hàng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU và các biện pháp phòng vệ thương mại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước