Hạn mặn, thuế chống bán phá giá: Tôm xuất khẩu chồng chất khó khăn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 23/03/2016 10:22 GMT+7

VTV.vn - Hàng loạt các yếu tố khách quan cũng như chủ quan đã và đang khiến các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam chồng chất khó khăn.

Hiện nay, tình trạng khô hạn đã khiến trên hàng nghìn hecta nuôi tôm trái vụ trên địa một số tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long gần như mất trắng. Hạn mặn đã trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động nuôi tôm khiến cho nguồn nguyên liệu tôm sụt giảm, thiếu trầm trọng.

Bên cạnh đó, ngành tôm còn đang đứng trước nguy cơ bị đánh thuế chống bán giá cao gấp nhiều lần so với trước. Khó khăn chồng chất, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tôm đang đứng ngồi không yên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước