Hàn Quốc dỡ bỏ thuế nhập khẩu nhiều loại thực phẩm

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/07/2022 19:33 GMT+7

Ảnh minh họa - Báo: Đầu tư

VTV.vn - Ngày 7/7, Hàn Quốc đã quyết định dỡ bỏ thuế quan đối với 7 loại thực phẩm nhập khẩu, bao gồm thịt bò và thịt gà.

Theo Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc, bắt đầu từ tháng 7, Chính phủ sẽ dỡ bỏ thuế quan đối với 100 nghìn tấn thịt bò nhập khẩu, hơn 82 nghìn tấn thịt gà, cũng như đối với thịt lợn nhập khẩu, sữa bột, hạt cà phê, hành lá và nguyên liệu ethanol.

Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu triển khai kế hoạch thuế quan bằng 0 khẩn cấp trong năm nay do giá tiêu dùng tăng cao. Tổng cộng có 26 mặt hàng công nghiệp và thực phẩm chính, bao gồm dầu ăn, thịt lợn và khí đốt tự nhiên hóa lỏng, được miễn thuế nhập khẩu theo kế hoạch này.

Quyết định mới nhất được đưa ra sau khi giá tiêu dùng trong nước trong tháng 6 tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái - mức tăng nhanh nhất trong gần 24 năm, chủ yếu do chi phí nhiên liệu tăng cao.

Chính phủ cũng đã đưa ra một loạt các biện pháp để đảm bảo nguồn cung nông sản, thủy sản và bình ổn giá cả. Chính phủ cũng cam kết sẽ hỗ trợ các trang trại chăn nuôi trong nước chi phí giết mổ và các chi phí khác để giúp giảm chi phí sản xuất.

Ngoài ra, chính phủ sẽ xuất kho dự trữ các sản phẩm chính, bao gồm khoai tây, tỏi, hành tây… Đáng chú ý, 480 tỷ won sẽ được dành để hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình có thu nhập thấp. Tại cuộc họp 8/7, Tổng thống Yoon đã khẳng định quyết tâm: Chính phủ phải ổn định sinh kế của người dân.

Lạm phát tại Hàn Quốc cao nhất trong 24 năm Lạm phát tại Hàn Quốc cao nhất trong 24 năm

VTV.vn - Hàn Quốc hôm nay (5/7) ghi nhận giá tiêu dùng trong tháng 6 tăng nhanh nhất trong gần 24 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước