Hàn Quốc khuyến khích DN đầu tư bền vững tại Việt Nam

Đào Huyền - Gia Long (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 18/12/2015 22:42 GMT+7

VTV.vn - Ngày 20/12, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) sẽ được ký kết, mở ra nhiều cơ hội hợp tác giao thương giữa hai nước.

Trong buổi gặp gỡ trao giải Trách nhiệm xã hội cho các doanh nghiệp Hàn Quốc được tổ chức chiều 18/12, Cục Xúc tiến thương mại Hàn Quốc Kotra cho biết, tới đây sẽ có nhiều giải pháp khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam.

Hiện Hàn Quốc là quốc gia dẫn đầu về đầu tư vào Việt Nam với 4.100 doanh nghiệp, đến nay tổng vốn đầu tư đạt gần 6,4 tỷ USD, chiếm 31% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam. Trong năm 2015, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đã đạt 30 tỷ USD và kỳ vọng sẽ tăng lên 70 tỷ USD trong 4 năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước