Hàn Quốc mạnh tay đầu tư cho ngành chip

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 20/01/2020 16:20 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Hàn Quốc cho biết sẽ đầu tư 1.000 tỷ won (tương đương 863 triệu USD) trong 10 năm tới để thúc đẩy sự phát triển của ngành vi mạch (chip) thế hệ mới.

Theo giới chức Hàn Quốc, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến và hệ thống trên chip (SoC), công nghệ tiêu thụ năng lượng thấp, các thiết bị mới hiệu năng cao và xử lý chế tạo vật liệu siêu mịn sẽ giúp nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á vượt qua được sự phụ thuộc nặng nề vào chip nhớ. Xuất khẩu chip hiện đang là nguồn thu lớn nhất của kinh tế Hàn Quốc.

Trong 5 năm qua, Hàn Quốc đã chi khoảng hơn 1.000 tỷ Won cho nhiều chương trình nghiên cứu và phát triển khác nhau cũng như nhiều nghiên cứu khả thi sơ bộ.

Tự sản xuất linh kiện điện tử, Hàn quốc chắc thắng mấy phần? Tự sản xuất linh kiện điện tử, Hàn quốc chắc thắng mấy phần? Nhật Bản gỡ bỏ một phần hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc Nhật Bản gỡ bỏ một phần hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc Hàn Quốc xem xét áp dụng thuế dịch vụ kỹ thuật số với công ty công nghệ Hàn Quốc xem xét áp dụng thuế dịch vụ kỹ thuật số với công ty công nghệ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước