Hàn Quốc muốn tổ chức "Thế vận hội Kinh tế" World Expo 2030

Thu Hương-Thứ tư, ngày 22/06/2022 15:23 GMT+7

VTV.vn - Thành phố Busan, Hàn Quốc, đang đẩy mạnh nỗ lực đăng cai Hội chợ triển lãm Thế giới 2030 (World Expo 2030).

Busan vừa cho thành lập một cơ quan nhằm khuyến khích hợp tác toàn cầu và quan hệ đối tác trong lĩnh vực năng lượng, không khí sạch và phát triển bền vững như một phần trong nỗ lực đăng cai World Expo vào năm 2030.

Với khẩu hiệu "Chuyển đổi thế giới của chúng ta, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn", kế hoạch của Busan kêu gọi sự phối hợp sâu rộng giữa các quốc gia, khám phá những con đường giúp định hình tương lai bền vững cho phát triển và thịnh vượng nhân loại.

Hàn Quốc muốn tổ chức Thế vận hội Kinh tế World Expo 2030 - Ảnh 1.

TP Busan nhìn từ trên cao

Ủy ban đấu thầu Busan World Expo 2030 đưa ra tầm nhìn chung nhằm giải quyết một số thách thức nghiêm trọng nhất hiện nay: biến đổi khí hậu - sống bền vững với thiên nhiên; chuyển đổi số - công nghệ cho nhân loại; và phân cực kinh tế xã hội – nền tảng cho quan tâm và chia sẻ.

Là thành phố lớn thứ 2 Hàn Quốc, Busan chứng kiến công cuộc công nghiệp hóa và phục hồi kinh tế thần kỳ của Hàn Quốc.

Busan, với dân số hơn 3,4 triệu người, không còn xa lạ với việc đăng cai tổ chức các sự kiện quốc tế lớn. Đây là nơi tổ chức liên hoan phim hàng đầu châu Á - Liên hoan phim quốc tế Busan. Thành phố cũng tổ chức hội nghị G-STAR, một trong những hội nghị thể thao điện tử và gaming thường niên lớn nhất châu lục; Đại hội thể thao châu Á 2002, là một trong những thành phố chủ nhà của FIFA World Cup 2002 và cũng là địa điểm diễn ra hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc vào năm 2019.

"Thế vận hội Kinh tế"

Hội chợ triển lãm Thế giới 2030 (World Expo 2030) đóng vai trò là một bước ngoặt cho cộng đồng toàn cầu. Năm 2030 đánh dấu mốc 10 năm sau đại dịch, đồng thời là hội chợ đầu tiên của đơn vị tổ chức - Cục Triển lãm Quốc tế (BIE) tròn 100 năm kể từ khi thành lập vào năm 1928.

World Expo vừa được xem là "Thế vận hội Kinh tế" cũng đồng thời được xem như "Thế vận hội Văn hóa." Đây cũng là sự kiện mang tính toàn cầu, là cơ hội để nước chủ nhà có bước tiến nhảy vọt và giới thiệu các xu hướng cho tương lai của nhân loại.

"Những thách thức toàn cầu, chẳng hạn như khủng hoảng khí hậu, không thể được giải quyết chỉ bởi một quốc gia. Chỉ khi các chính phủ, công ty và xã hội ở mọi nơi trên thế giới hợp tác, chúng ta mới có thể tạo ra sự khác biệt", Ông Chey Tae-won, Chủ tịch Tập đoàn SK và Chủ tịch Phòng Thương mại & Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) được bổ nhiệm làm đồng chủ tịch ủy ban đấu thầu của Hàn Quốc đại diện cho khu vực tư nhân nói.

Cuộc bỏ phiếu kín cuối cùng để quyết định địa điểm tổ chức World Expo 2030 sẽ diễn ra giữa đại diện 170 quốc gia thành viên BIE vào tháng 11/2023.

Chính phủ Hàn Quốc ước tính việc tổ chức World Expo 2030 sẽ tạo ra hiệu quả kinh tế trị giá 61.000 tỷ won (47,1 tỷ USD) và khoảng 500.000 việc làm.

Nếu thành công trong việc đăng cai tổ chức World Expo 2030, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới đăng cai tổ chức cả ba sự kiện quốc tế lớn gồm World Cup, Thế vận hội và World Expo.

Đây cũng sẽ trở thành triển lãm đăng ký đầu tiên được tổ chức tại Hàn Quốc. Trước đó, Hàn Quốc đã tổ chức Triển lãm Daejeon (1993) và Triển lãm Yeosu (2012) là hai "triển lãm được công nhận.

World Expo là "triển lãm được đăng ký" (Registered Expositions). Các cuộc triển lãm được Tổ chức Triển lãm Quốc tế (BIE) công nhận được chia thành 2 loại gồm "triển lãm được đăng ký" được tổ chức 5 năm một lần và mỗi kỳ triển lãm kéo dài trong 6 tháng mà không có giới hạn về đối tượng và "triển lãm được công nhận" (Recognized Expositions) được tổ chức trong 3 tháng xen giữa các kỳ "triển lãm đăng ký."

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước