Hàn Quốc, Nhật Bản đối mặt thách thức kinh tế

Long Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ ba, ngày 24/10/2023 21:53 GMT+7

VTV.vn - Kinh tế của Hàn Quốc, Nhật Bản đang có những dấu hiệu phục hồi, nhưng tốc độ khá chậm. Các nước này đang phải đối mặt với thách thức lớn khi sức mạnh kinh tế bị giảm sút.

Nên Kinh tế Hàn Quốc đã rời khỏi nhóm 10 nền kinh tế có quy mô lớn nhất, trong khi Nhật Bản có thể mất vị trí nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới trong năm nay.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã điều chỉnh dự báo hạ tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Hàn Quốc trong năm 2023, hiện nước này phải đối mặt với nhiều áp lực do nhu cầu thấp, nợ tín dụng cao, già hóa dân số, dự báo cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa tính theo đồng USD của Hàn Quốc cũng bất lợi khi khi đồng Won yếu. Hàn Quốc khó có thể trở lại top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm nay.

Hàn Quốc, Nhật Bản đối mặt thách thức kinh tế - Ảnh 1.

Quận Ginza ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: CNN)

Cũng theo IMF, GDP danh nghĩa của Nhật Bản trong năm 2023 sẽ giảm 0,2% xuống chỉ còn 4.230 tỷ USD, Nhật Bản có thể sẽ phải nhường vị trí nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới cho Đức. Đây là kết quả của quá trình dài khi nền kinh tế của khu vực Đông Bắc Á này tăng trưởng thấp dần bị các nước phía sau thu hẹp khoảng cách và vượt qua.

Ngoài ra, tỷ giá đồng Yen yếu cũng là nguyên nhân khiến cho GDP danh nghĩa của Nhật Bản giảm sút, hiện đồng Yen giao dịch ở mức xấp xỉ 150 Yen đổi 1 USD và có khả năng sẽ tiếp tục suy yếu khi chênh lệch lãi suất giữa Mỹ, Nhật Bản được nới rộng.

Vừa qua, IMF đã tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản và Hàn Quốc trong năm 2023 xuống lần lượt là 2% và 1,4%. Kinh tế của 2 quốc gia Đông Bắc Á này được cho là sẽ phục hồi nhẹ nhờ nguồn cung trở lại ổn định, nhu cầu toàn cầu được cải thiện. Trong khi chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đều đang thúc đẩy thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế.

Nhật Bản có thể mất vị trí nền kinh tế thứ 3 thế giới Nhật Bản có thể mất vị trí nền kinh tế thứ 3 thế giới

VTV.vn - IMF dự báo, đồng Yen mất giá sẽ khiến GDP danh nghĩa tính theo đồng USD của Nhật Bản năm 2023 giảm và có thể phải nhường vị trí nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới cho Đức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước