Hãng đồ chơi hàng đầu nước Mỹ nộp đơn xin bảo hộ phá sản

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 20/09/2017 06:15 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngày 19/9, chuỗi bán lẻ đồ chơi số 1 của Mỹ Toys "R" Us đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ và Canada.

Theo tờ Financial Times, Toys "R" Us sẽ được các chủ nợ bơm vốn 3 tỷ USD để duy trì hoạt động của 1.600 cửa hàng trên toàn cầu. Đây là một phần trong chương trình tái cơ cấu số nợ 5 tỷ USD trong dài hạn của hãng bán lẻ đồ chơi này.

Dự kiến, Toys "R" Us sẽ phải trả số tiền lãi đáo hạn 400 triệu USD trong năm 2018 và 1,7 tỷ USD cả gốc lẫn lãi - đáo hạn trong năm sau đó.

Đơn xin bảo hộ phá sản của Toys "R" Us chỉ áp dụng với chi nhánh tại Mỹ và Canada. Còn các chi nhánh ở khu vực châu Á chiều 19/9 đã lên tiếng cho biết, họ không nằm trong kế hoạch tái cấu trúc nợ của Toys "R" Us tại Mỹ và Canada.

Toàn bộ 226 cửa hàng ở Trung Quốc, Singapore cũng như khu vực Đông Nam Á sẽ vẫn mở cửa phục vụ khách hàng bình thường.

Puerto Rico nộp đơn xin bảo hộ phá sản Puerto Rico nộp đơn xin bảo hộ phá sản

VTV.vn - Vùng lãnh thổ Puerto Rico thuộc Mỹ vừa chính thức đệ đơn lên tòa án xin bảo hộ phá sản và tái cấu trúc nợ, sau khi những cuộc đàm phán với các chủ nợ thất bại.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước