Hãng hàng không dịch vụ lớn nhất Ấn Độ bán tháo cổ phiếu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 19/02/2019 14:47 GMT+7

VTV.vn - Jet Airways India, hãng hàng không dịch vụ lớn nhất Ấn Độ, đang rao bán phần lớn cổ phần của mình với giá siêu rẻ 1 Rupee.

Tại sao hãng hàng không lớn nhất của một thị trường gần 1,4 tỷ dân lại bán cổ phiếu của mình với cái giá thấp đến khó tin như vậy?

Thị trường hàng không Ấn Độ đã đón chào một cơn bão đổ bộ của các hãng hàng không giá rẻ. Có những hãng đã phải giảm giá vé xuống chỉ còn có 2 xu Mỹ (khoảng 500 đồng tiền Việt). Jet Airways, không nằm ngoài cuộc đua, đã phải giảm giá triệt để các dịch vụ của mình, thậm chí chấp nhận thua lỗ nặng nề. Khó khăn chồng chất khó khăn khi có địa phương đánh thuế xăng dầu lên tới 30%.

Việc bán tháo cổ phiếu với giá rẻ chính là một phần trong kế hoạch cứu trợ của các nhà cho vay thuộc sở hữu nhà nước, họ sẽ cho hãng hàng không này thời gian để thu xếp vốn mới. Chỉ vài tháng nữa, Thủ tướng Modi sẽ đối mặt với cuộc bầu cử và sẽ là điều bất lợi lớn nếu để cho một hãng hàng không chiếm tới 14% thị phần cả nước và 23.000 công ăn việc làm phải đi vào con đường phá sản. Dự đoán, hãng hàng không Trung Đông Etihad sẽ đầu tư khoảng 14 tỷ Rupee mua vốn mới của Jet Airways Ấn Độ và nắm giữ dưới 25% cổ phần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước