Hàng hóa Mỹ và Canada bị tẩy chay tại Trung Quốc vì vụ Huawei

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ sáu, ngày 14/12/2018 06:41 GMT+7

VTV.vn - Vụ bắt giữ Giám đốc Tài chính của Huawei - bà Mạnh Vãn Chu - tại Canada đã gây ra sự phẫn nộ trên khắp Trung Quốc.

Một số công ty Trung Quốc đã phản ứng gay gắt bằng việc đưa ra hàng loạt chính sách mới, yêu cầu nhân viên chỉ mua sản phẩm Huawei và kêu gọi tẩy chay hàng hóa của Mỹ và Canada. Huawei được xem như là một niềm tự hào của Trung Quốc nên việc Mỹ và Canada động chạm vào Huawei khiến hàng hóa của 2 nước này khó tránh được hệ quả.

Người dân Trung Quốc đã không còn dễ dàng đưa ra quyết định mua bán các sản phẩm của Mỹ vì hiện họ còn phải xem thái độ của chủ doanh nghiệp mình.

Chẳng hạn, Menpad - Công ty chuyên sản xuất màn hình Led có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc - đã công bố hình phạt dành cho những nhân viên mua sản phẩm của Apple.

"Công ty sẽ phạt bất kỳ ai mua iPhone với số tiền bằng 100% giá trị thị trường. Hãy ngừng mua các thiết bị dùng cho công ty từ doanh nghiệp Mỹ", Menpad thông báo.

Ngược lại, Menpad kêu gọi mọi người chuyển hướng sang mua sản phẩm của 2 hãng trong nước Huawei và ZTE. Nhân viên nào làm theo còn được hỗ trợ 15% chi phí mua điện thoại.

Còn tại tỉnh Tứ Xuyên, công ty Chengdu RYD Information Technology cũng cho biết từ nay sẽ chỉ mua thiết bị của Huawei. Họ cũng đưa ra mức trợ giá 15% cho nhân viên mua thiết bị của Huawei.

Một số tổ chức khác tại Trung Quốc cũng ra thông báo khuyến khích thành viên thể hiện sự ủng hộ với Huawei.

Phòng thương mại Nanchong, Thượng Hải, Trung Quốc cho biết: "Mỹ muốn kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Tôi tin rằng người Trung Quốc nên đoàn kết và ủng hộ sản phẩm nước nhà".

Không chỉ có sản phẩm của Mỹ mới hứng chịu sự tẩy chay này, mà hàng hóa Canada cũng cùng chung số phận. Trong đó, hãng sản xuất trang phục xa xỉ Canada Goose Holdings đã trở thành mục tiêu trút giận từ phía người tiêu dùng Trung Quốc. Cổ phiếu hãng đã mất 20% từ khi tin bà Mạnh Vãn Chu bị bắt giữ tại Vancouver, Canada. Sự việc này diễn ra trong bối cảnh hãng đang có kế hoạch mở cửa hàng lớn tại Bắc Kinh. Nhiều chuyên gia cho rằng lý do hãng này chịu công kích là bởi chính tên hãng có sự nhận diện "Canada".

"Trung Quốc đã nhắm sự tấn công vào công ty tượng trưng cho niềm tự hào của Canada. Họ đã sử dụng quyền công dân của mình để kêu gọi tẩy chay, nhằm gây áp lực lên Canada, với mục tiêu giải phóng Giám đốc Tài chính của Huawei trước khi bị dẫn độ về Mỹ", ông Bruce Winder - chuyên gia tư vấn lĩnh vực bán lẻ Retail Adviser's Network nói.

Đây không phải là lần đầu tiên chiến thuật tẩy chay hàng hóa được thực hiện. Trước đó, tại châu Âu, hãng xe máy phân khối lớn Harley Davidson và hãng quần jean Levis của Mỹ cũng đã trải qua thơi gian bị tẩy chay, khi Chính phủ và công dân khu vực này bất bình về đề xuất của Tổng thống Mỹ Dolad Trump về tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ châu Âu.

Việc bắt giữ CFO của Huawei có thể sẽ phản pháo lại các doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc Việc bắt giữ CFO của Huawei có thể sẽ phản pháo lại các doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc

VTV.vn - Theo các chuyên gia nhận định, việc bắt giữ CFO của Huawei hoàn toàn có thể dẫn đến một tình thế khó khăn cho các doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước