Hãng Ikea bị cáo buộc trốn thuế 1 tỷ Euro ở châu Âu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 15/02/2016 15:00 GMT+7

VTV.vn - Hãng nội thất hàng đầu thế giới Ikea mới đây bị cáo buộc đã trốn thuế 1 tỷ Euro, tương đương 1,1 tỷ USD tại châu Âu trong suốt khoảng thời gian từ năm 2009-2014.

Theo bản báo cáo của Nghị viện châu Âu, hãng nội thất Ikea đã chuyển các khoản lợi nhuận thông qua một công ty ở Hà Lan, đến những nơi đánh thuế thấp hơn như Luxembourg.

Trong báo cáo ghi rõ, hành động của Ikea đã khiến cho các nước như Đức, Anh, Pháp thất thu hàng chục triệu tiền thuế chỉ riêng trong năm 2014.

Trước thông tin trên, Ikea cho biết đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Trong khi đó Ủy ban châu Âu cho biết sẽ tiến hành nghiên cứu vụ việc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước