Hãng taxi Saigontourist bị yêu cầu mở thủ tục phá sản

Chinh Vũ - Minh Quân-Thứ ba, ngày 02/06/2020 14:32 GMT+7

VTV.vn - Doanh nghiệp chủ quản thương hiệu taxi hàng chục năm tuổi tại TP.HCM là Saigontourist taxi đang bị một cổ đông lớn đệ đơn ra tòa yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Những chuyến xe mang thương hiệu Saigontourist taxi đang đứng trước nguy cơ rời khỏi thị trường, khi doanh nghiệp chủ quản là Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist vừa bị một cổ đông lớn nắm giữ gần 22% vốn đệ đơn ra tòa yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự việc này, kể cả những mâu thuẫn nội bộ kéo dài nhiều năm qua giữa hai nhóm cổ đông Việt Nam - Nhật Bản hiện hữu tại doanh nghiệp này. Nhưng hiển nhiên sẽ không có cổ đông nào yêu cầu phá sản doanh nghiệp mình đang góp vốn nếu doanh nghiệp đó làm ăn tốt. 

Hãng taxi Saigontourist bị yêu cầu mở thủ tục phá sản - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh của Saigontourist taxi

Trên báo cáo tài chính, vốn chủ sở hữu Công ty CP Vận chuyển Saigontourist đã âm gần 13 tỷ do khoản lỗ lũy kế từ năm 2015 đến năm 2019 tổng cộng 93 tỷ đồng. Đây cũng là khoảng thời gian mô hình gọi xe công nghệ với các thương hiệu Uber, Grab đã xuất hiện và dần bành trướng thị phần tại Việt Nam. 

Còn theo lý giải của lãnh đạo Công ty CP Vận chuyển Saigontourist, tình hình khó khăn do không thể giải quyết khoản nợ thuế đất. Tính đến hết tháng 10 năm 2019, công ty bị yêu cầu nộp thêm 13 tỷ đồng tiền thuế. 

Dự kiến đến hết tháng 6 này, số nợ thuê đất phát sinh sẽ khoảng 2 tỷ đồng, vượt quá khả năng tài chính của doanh nghiệp. Giới luật sư nhận định, sau khi thụ lý đơn yêu cầu của cổ đông, tòa án sẽ có thời gian xem xét các dấu hiệu mất khả năng thanh toán, nếu có dấu hiệu này mới mở thủ tục phá sản với doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước