Hàng trăm tàu cá Phú Yên không thể ra khơi vì mắc cạn

Thanh Tùng - Huỳnh Danh​ (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/02/2017 11:21 GMT+7

VTV.vn - Trong khi ngư dân nhiều nơi tấp nập vươn khơi đánh bắt chuyến biển đầu năm, hàng trăm tàu cá của ngư dân Phú Yên lại đang nằm bờ do luồng lạch ra vào cảng bị cạn.

Tại cảng cá Đông Tác, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, mặc dù đã chuẩn bị phí tổn, nhưng từ Tết đến nay, tất cả tàu cá công suất lớn đành phải nằm bờ vì lạch ra vào cảng bị cát bồi lấp. Hiện nay, tại cảng cá này, hơn 200 tàu cá đang bị kẹt lại.

Những ngày qua, thời điểm thủy triều lên cao nhất, mực nước cũng chỉ sâu chưa tới 2m. Trong khi đó, để tàu công suất lớn ra vào được thì độ sâu phải khoảng 3m.

Trước tình hình này, TP Tuy Hòa đang triển khai phương tiện nạo vét cát thông luồng tạm thời để qua Rằm tháng Giêng, ngư dân kịp ra khơi đánh bắt chuyến biển đầu tiên của năm Đinh Dậu. Về lâu dài, TP Tuy Hòa sẽ kiến nghị tỉnh Phú Yên đầu tư hoặc cho chủ trương để khắc phục tình trạng bồi lấp luồng tàu vào cảng cá Đông Tác.

Các ngư dân ở đây cho biết, hiện chỉ có tàu có công suất từ 40 - 50 CV trở xuống mới có thể ra vào. Còn các tàu công suất lớn hơn phải đợi đến khi công tác nạo vét được triển khai mới có thể vươn khơi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước