Hàng Việt thống lĩnh siêu thị ngày Tết

Phương Huyền - Đức Tiến (TCKD)-Thứ bảy, ngày 14/02/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nắm bắt tâm lý mua sắm hàng hóa truyền thống của người Việt, dịp Tết năm nay các siêu thị đã chủ động đẩy mạnh nguồn cung hàng.

Tại các siêu thị, sản phẩm mang tính truyền thống, thuần Việt như bánh, mứt, thực phẩm được quan tâm hơn cả. Tết năm nay, chị Trần Hải Yến, Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội đều mua các sản phẩm đặc thù như bánh kẹo, bia nước giải khát là hàng Việt.

Chị Yến chia sẻ: "Hàng hóa rất đầy đủ, giá cả hợp lý, 29-30 Tết mới được nghỉ nên đi mua sắm thế này rất tiện lợi. Dùng hàng Việt vẫn là tốt hơn".

Đã khảo sát giá cả bên ngoài nên theo bà Phạm Thị Sao, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, mua hàng Việt ở siêu thị giá không chênh, lại đảm bảo nguồn gốc.

Tết năm nay, điểm chung của các siêu thị là lượng hàng nội chiếm từ 95-97%. Đi siêu thị ngày Tết, hàng ngoại giờ gần như chỉ còn ở những kệ rượu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước