Hãng xe hàng đầu Trung Quốc “bay” 1,2 tỷ USD vốn hóa trong một ngày

Tường Vy (VTV8)-Thứ bảy, ngày 05/01/2019 17:32 GMT+7

(Ảnh minh họa: Bloomberg)

VTV.vn - Giá cổ phiếu tập đoàn sản xuất xe hơi hàng đầu Trung Quốc Geely đã có phiên sụt giảm mạnh nhất trong 11 tháng, "thổi bay" 1,2 tỷ USD vốn hóa thị trường.

Giá cổ phiếu của Geely niêm yết tại thị trường Hong Kong sụt 8,2%, còn 11,92 đô la Hong Kong (HKD)/cổ phiếu. Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của cổ phiếu này kể từ tháng 5/2017. 

Phiên sụt giảm mạnh nói trên của cổ phiếu Geely diễn ra sau khi ngân hàng đầu tư Morgan Stanley bày tỏ lo ngại về lượng hàng tồn kho lớn của Geely và việc hãng này phải giảm giá bán xe trong bối cảnh thị trường xe hơi Trung Quốc xuống dốc nhanh.


300 DN lớn nhất châu Á giảm 15#phantram vốn hóa thị trường trong năm 2018 300 DN lớn nhất châu Á giảm 15#phantram vốn hóa thị trường trong năm 2018

VTV.vn - Tổng giá trị vốn hóa thị trường của nhóm 300 doanh nghiệp này đã bốc hơi 1,27 nghìn tỷ USD.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước