Hậu COVID-19, các sản phẩm bất động sản "khởi sắc"

Minh Hằng-Thứ tư, ngày 08/07/2020 16:16 GMT+7

Lượng khách hàng quan tâm tới các sản phẩm bất động sản gia tăng. Ảnh minh họa.

VTV.vn - So với quý I/2020, số người quan tâm tìm kiếm các sản phẩm bất động sản trên khắp cả nước đã tăng 32%.

Theo số liệu thống kê từ batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm tới bán chung cư tăng 25% và nhà riêng là 22% tại Hà Nội và TP.HCM.

Nhu cầu cho thuê và bán nhà riêng tại Hà Nội cũng tăng cao sau COVID-19. Lượng tin đăng bán nhà riêng tăng 18% và cho thuê nhà riêng tăng 11% theo quý. Nguyên nhân là do cả người cho thuê hay bán nhà đều có tâm lý chờ đợi và cân nhắc trước, trong dịch, thăm dò nhu cầu thị trường để ra giá.

Hậu COVID-19, các sản phẩm bất động sản khởi sắc - Ảnh 1.

Hậu COVID-19, mức độ quan tâm của khách hàng tới chung cư tăng 25%. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, lượng tìm kiếm căn hộ mini (có diện tích dưới 45m2) cũng tăng đáng kể từ tháng 2/2020, với mức tăng hơn 200% do phù họp với nhu cầu của nhiều người trẻ muốn ra ở riêng hay lập gia đình.

Theo thống kê điều tra dân số và hộ gia đình của Tổng cục thống kê, năm 2019, tỷ lệ hộ gia đình 1 người đã tăng 51% sau 10 năm.

Dự án cũ khuấy đảo thị trường bất động sản sau dịch Dự án cũ khuấy đảo thị trường bất động sản sau dịch

VTV.vn - Bắt đầu từ tháng 5, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, các chủ đầu tư bất động sản đang dần quay trở lại. Thậm chí, nhiều nhà đầu tư còn săn tìm các dự án cũ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước