‘Hệ thống Ngân hàng đã định vị sau gần 4 năm tái cơ cấu’

Huy Hoàng - Phạm Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 23/10/2015 23:33 GMT+7

Các đại biểu dự hội thảo

VTV.vn - Ý kiến trên được đưa ra trong Hội thảo "Định vị Hệ thống ngân hàng sau tái cơ cấu" vừa được tổ chức sáng 23/10 tại Hà Nội.

Lãi suất huy động và cho vay đã giảm xuống 40% sau gần 4 năm. Hệ thống ngân hàng được chia thành 3 nhóm minh bạch: giảm 17 tổ chức tín dụng; chi nhánh ngân hàng thông qua sáp nhập, hợp nhất, giải thể; rút giấy phép hoạt động… Đó là một tổng kết ngắn gọn về hoạt động tái cơ cấu ngân hàng sau gần 4 năm thực hiện.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong việc tái cơ cấu ngành ngân hàng lại nằm ở khâu giảm tỷ lệ nợ xấu. Do toàn bộ hệ thống ngân hàng đang tập trung xử lý nợ xấu nên khả năng sinh lời chỉ bằng 50% so với thời kỳ trước đó.

Nợ xấu đã được đưa về dưới mức cho phép là 3%. Vì vậy trong thời gian tới, việc quan trọng là xử lý nợ xấu, gia tăng mức sinh lời và nâng cao sức cạnh tranh của các Ngân hàng Việt Nam trong sân chơi TPP.

Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước - Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước - Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

VTV.vn - "Chậm trễ tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước" là chủ đề chính của chương trình Chính sách kinh tế và cuộc sống tuần này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Từ khóa:

tái cơ cấu

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước