Help to save - Chương trình hỗ trợ tiết kiệm mới của Chính phủ Anh

Nhóm PV Đài THVN tại Anh-Thứ sáu, ngày 14/09/2018 13:01 GMT+7

VTV.vn - Mới đây Chính phủ Anh đã công bố một chương trình hỗ trợ tiết kiệm đặc biệt mang tên Help-to-save.

Theo tờ Người Bảo vệ, khoảng 3.5 triệu người dân có thu nhập thấp tại Anh sẽ có thể đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ tiết kiệm Help-to-save của chính phủ, được chính thức công bố vào thứ 4 vừa qua. Các đối tượng lao động đang trong diện hưởng các loại trợ cấp xã hội sẽ được lời thêm 50% cho tối đa 50 bảng tiền tiết kiệm gửi ngân hàng mỗi tháng. Sau kỳ hạn 4 năm, người tham gia sẽ được lời thêm 1.200 bảng cho tối đa 2.400 bảng tiền tiết kiệm.

Thắt chặt chi tiêu, gặp khó khăn trong việc tiết kiệm và các khoản nợ tín dụng vẫn là vấn đề được nhắc đến nhiều tại Anh thời gian gần đây. Tờ Mirror đăng tải số liệu từ tổ chức từ thiện Stepchange cho thấy, khoảng 98% số người cần tư vấn về nợ không có trong tay một khoản tiền tiết kiệm nào. Một thống kê khác cũng chỉ ra rằng, nếu mỗi gia đình ở nước này tiết kiệm được 1.000 bảng, tác động tích cực kéo theo là khoảng nửa triệu người có thể thoát khỏi cảnh nợ nần.

Skynews nhận định, đây là chương trình đã được mong chờ từ lâu. Help-to-save mới kết thúc quá trình thử nghiệm kéo dài 8 tháng, được đánh giá tương đối thành công, với 45.000 người đăng ký tham gia, tiết kiệm được tổng cộng hơn 3 triệu bảng. Đại diện Bộ Tài chính Anh cho biết, Help-to-save được thiết kế để giúp đỡ những người lao động vốn luôn gặp khó khăn với các quyết định chi tiêu, có thể dễ dàng hơn trong việc bỏ ra một khoản tiền nhỏ hàng tháng và thu về lợi ích lâu dài.

Dù vậy, vẫn có một số ý kiến nghi ngại nhất định với chương trình hỗ trợ tiết kiệm mới này của chính phủ. Theo tờ Eastern Daily Press, đại diện một tổ chức về tư vấn tài chính cho rằng, nếu xét theo kết quả chương trình thử nghiệm trước đó, thì tỷ lệ tiết kiệm tương đương 66 bảng trong 8 tháng với mỗi cá nhân tham gia là chưa thực sự hiệu quả. Và với nhiều người chỉ có khả năng bỏ ra số tiền rất nhỏ mỗi tháng để tiết kiệm, ví dụ hạn mức tối thiểu 1 bảng, thì kể cả mức lãi suất 50% cho một số tiền nhỏ cũng sẽ không dẫn tới một khoản tiết kiệm đáng kể. Một nhận định khác cho rằng, việc khuyến khích người dân tiết kiệm là một động thái đáng hoan nghênh, tuy nhiên cần có sự phổ biến, quảng bá rộng rãi đi kèm với các chương trình giáo dục cơ bản về tài chính cho các đối tượng lao động có thu nhập thấp cần sự trợ giúp.

Sau 10 năm kể từ khủng hoảng tài chính 2008, lãi suất tiết kiệm trung bình của các ngân hàng đã giảm xuống chỉ còn có dưới 0.5%. Mặc dù chương trình Help-to-save của Chính phủ Anh dự kiến sẽ tiêu tốn ít nhất khoảng 255 triệu bảng trong thời gian sắp tới, và vẫn còn những nhận định trái chiều, thì cũng khó có thể phủ nhận các tác động tích cực nhất định đến thói quen tiêu dùng của người dân, và kèm theo đó là những lợi ích tài chính về lâu dài cho mỗi cá nhân và cho cả nền kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước