Hiệu quả mô hình trồng hoa thiên lý kết hợp nuôi vịt trên vùng cát

Phùng Hiệp - Anh Dũng (VTV8)-Thứ bảy, ngày 25/03/2017 14:17 GMT+7

VTV.vn - Sáng kiến trồng hoa thiên lý kết hợp nuôi vịt đẻ trứng đã giúp cho một đại gia đình ở vùng cát trắng Quảng Bình có khoản thu nhập lên tới vài trăm triệu đồng mỗi năm.

Với nắng hạn thường xuyên cùng những vùng cát trắng đặc trưng của miền Trung, khó để bà con nông dân có thể canh tác có hiệu quả trong điều kiện đó. Tuy nhiên, trang trại kết hợp của đại gia đình chị Phạm Thị Thận (xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã chứng minh điều ngược lại. Việc thử nghiệm và trồng thành công cây hoa thiên lý, kết hợp nuôi vịt đẻ trứng là một sáng kiến mới của đại gia đình chị. Bước đầu, mô hình đã mang lại những hiệu quả bất ngờ.

Điều mà bà con xung quanh cảm thấy thực sự nể phục đó chính là những kiến thức đầy đủ xung quanh quá trình trồng, chăm sóc và chăn nuôi của gia đình chị Thận. Từ những kiến thức đó, đã góp phần giảm thiểu tối đa các rủi ro trong quá trình đầu tư thâm canh, đặc biệt là ngăn chặn sâu bệnh, dịch hại.

Có thể nói, mô hình trồng hoa thiên lý kết hợp nuôi vịt đẻ trứng thực sự là một hướng đi mới đầy tiềm năng bởi diện tích các vùng cát ở Quảng Bình hiện còn nhiều, hơn nữa nhu cầu về thực phẩm sạch lại đang là mối quan tâm của người tiêu dùng. Do đó, nếu được đầu tư, tư vấn kỹ thuật một cách bài bản, việc nhân rộng các mô hình kết hợp sẽ góp phần không nhỏ nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp cho người dân vùng đất đầy nắng và cát Quảng Bình.      

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước