Hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/11/2018 20:41 GMT+7

VTV.vn - 5 năm qua, việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã đem đến những hiệu quả quan trọng trong cả 3 lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường.

Sáng 19/11, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Cây con nào cũng có giá trị nếu tìm được hướng đi là đúc kết của các địa phương sau 5 năm tái cơ cấu nông nghiệp. Bởi nếu xác định mục tiêu giúp người nông dân tăng thu nhập thì điều tiên quyết là giúp họ tìm được mô hình phát triển phù hợp nhất.

Cùng với nhiều chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và tháo gỡ các rào cản về thủ tục, số doanh nghiệp nông nghiệp đã tăng hơn gấp đôi, lên gần 8.700 doanh nghiệp trong năm nay. Cả nước đã hình thành được 744 chuỗi liên kết trên diện tích 600.000ha.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, tái cơ cấu nông nghiệp cần sự chủ động, tích cực của mỗi người nông dân và doanh nghiệp. Trong đó, phải coi doanh nghiệp là động lực chính cho phát triển và người dân là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất từ tái cơ cấu.

Cũng theo Phó Thủ tướng, tầm nhìn phát triển nông nghiệp giai đoạn tới là "xây dựng dựng nền nông nghiệp thông minh hiện đại, cạnh tranh quốc tế và thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh; bảo vệ môi trường, sinh thái và góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước