"Hô biến" máy bay chở khách thành chở hàng hóa

Kim Huệ-Thứ sáu, ngày 18/12/2020 08:21 GMT+7

VTV.vn - Các hãng hàng không đang đặt cược tiền bạc vào việc thay đổi công năng máy bay từ chở hành khách sang vận chuyển hàng hóa.

Từ hãng hàng không của Canada cho đến các hãng của Trung Quốc, nhà nhà người người đều đang gấp rút "hô biến" các máy bay chở khách thành chở hàng hóa.

"Nhờ có COVID 19 chúng tôi đã ngộ ra một điều rằng vận chuyển hàng hóa nắm được sự sống còn của ngành hàng không trên thế giới", ông Yosef Melamed - Giám đốc Hiệp hội vận tải hàng không và vũ trụ Israel nói.

Nhận định trên của người đứng đầu hiệp hội vận tải hàng không và vũ trụ Israel (IAI) rút ra từ chính trải nghiệm của bản thân ông.

Ông Yosef Melamed cho biết: "Hầu hết các nền kinh tế hiện nay trên thế giới đều giao dịch trên thương mại điện tử, khi mọi người đang phải thực hiện giãn cách xã hội, ngay cá nhân tôi cũng vậy, tôi cũng phải đặt mua đồ trên Amazon và Alibaba. Ngành thương mại điện tử đi lên, kéo theo đó là nhu cầu vận chuyển hàng hóa cũng tăng cao".

Hô biến máy bay chở khách thành chở hàng hóa - Ảnh 1.

Nhiều hãng hàng không đã chuyển máy bay chở khách thành chở hàng hóa. Ảnh minh họa - Channel News Asia.

Việc chuyển đổi công năng của máy bay là một trong những chiến lược tạm thời mà các hãng hàng không đang áp dụng trong thời kỳ đại dịch. Chỉ cần loại bỏ ghế hành khách, thay vào đó để chở nhiều hàng hóa hơn.

Ông Jeffrey Lam - Chủ tịch Hãng hàng không vũ trụ ST Engineering cho hay: "Khoảng 50% hàng hóa vận chuyển qua đường hàng không được vận chuyển bằng máy bay chở khách. Tuy nhiên, do COVID-19, năng lực này đã giảm đáng kể chỉ sau một đêm bởi các lệnh hạn chế bay, đặc biệt đối với những chuyến bay quốc tế. Do đó, trong vài tháng qua, chúng tôi đã nhận thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với các máy bay vận tải chuyên dụng".

Công ty phân tích hàng không Cirium dự báo con số chuyển đổi máy bay chở khách sang vận tải hàng hóa trên toàn cầu sẽ tăng 36%, lên 90 chiếc máy bay trong năm 2021 và 109 chiếc trong năm 2022. Đây là cơ hội lớn cho nhiều doanh nghiệp đang trải qua thời gian kinh doanh ảm đạm do các máy bay bị "chôn chân" trong các nhà chứa, do dịch COVID-19.

Các chuyên gia dự đoán phải đến năm 2024, việc di chuyển bằng hàng không mới hồi phục được về mức của năm 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước