Hoa Đà Lạt sau thu hoạch bị tổn thất đến 40%

Tấn Quýnh, Phạm Việt-Thứ ba, ngày 30/08/2016 16:49 GMT+7

VTV.vn - Đó là con số đáng lo ngại do Hiệp hội Hoa Đà Lạt vừa đưa ra, bởi tổn thất càng cao thì thu nhập của nhà vườn trồng hoa lại càng giảm sút.

Không chỉ thu nhập của bà con trồng hoa bị giảm mà hơn thế nữa, thương hiệu hoa Đà Lạt rất có thể cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì sao mức độ tổn thất hoa sau thu hoạch lại cao như vậy. Liệu có thể cải thiện chất lượng hoa sau thu hoạch với quy trình canh tác, tiêu thụ như hiện nay? Đây là câu hỏi chung của tất cả các nhà vườn trồng hoa ở Đà Lạt - vùng chuyên canh hoa có tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

Người trồng hoa Đà Lạt bị ép giá khi bán ký gửi Người trồng hoa Đà Lạt bị ép giá khi bán ký gửi Nâng cao thu nhập từ thương hiệu hoa Đà Lạt Nâng cao thu nhập từ thương hiệu hoa Đà Lạt Hoa Đà Lạt và câu chuyện giữ gìn thương hiệu Hoa Đà Lạt và câu chuyện giữ gìn thương hiệu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước