Hóa đơn tiền điện tăng cao ngất ngưởng: EVN và Bộ Công Thương nói gì?

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/07/2015 22:30 GMT+7

VTV.vn - Trước thắc mắc của người dân về hóa đơn điện tăng vọt, đại diện EVN lý giải rằng do tháng 5-6 vừa qua, nhiệt độ tăng cao nên nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng.

Vào cuối tháng 6 - đầu tháng 7 vừa qua, những hóa đơn tiền điện tăng đột biến đã khiến nhiều gia đình ngạc nhiên. Nhiều người thậm chí đã hoài nghi về độ tin cậy của những chỉ số đồng hồ điện hoặc đặt ra câu hỏi liệu có sự gian lận không? Tại sao chỉ trong một tháng, tiền điện lại tăng cao gấp rưỡi hoặc gấp đôi? Phải trả tiền điện cao, nhiều gia đình rất xót ruột.

Trước những thắc mắc đó của nhiều hộ dân, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương xung quanh vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước