Hoa hồng nhập khẩu tăng 2-3 lần trong dịp Valentine

Theo VOV-Chủ nhật, ngày 13/02/2022 20:30 GMT+7

VTV.vn - Năm nào cùng vậy, đến gần ngày Lễ Tình nhân – Valentine (14/2), thị trường hoa tươi lại trở nên nhộn nhịp và sôi động.

Theo khảo sát của PV, hiện tại các cửa hàng hoa tại Hà Nội đều đã sẵn sàng đủ số lượng và chủng loại để phục vụ khác hàng. Tuy nhiên, giá hoa năm nay lại tăng cao từ 2-3 lần so với năm ngoái, đặc biệt là hoa hồng nhập khẩu.

Cụ thể, trung bình một lẵng hoặc bó hoa tươi loại vừa giao động từ 300.000 – 500.000 đồng; còn loại đẹp hơn phải từ 500.0000 đồng đến 1 triệu đồng; nếu khách hàng lựa chọn hoa hồng nhập thì phải có giá vài triệu đồng một lẵng.

Giá hoa hồng nhập ngoại từ 50.000-170.000 đồng/bông tùy loại. Hoa hồng trong nước có giá rẻ hơn và dao động từ 10.000-20.000 đồng/bông tùy loại, nếu đẹp có thể lên tới 25.000 đồng/bông. Còn tại các chợ đầu mối, giá cũng lên tới 250.000 - 350.000 đồng/bó khoảng 20 bông tùy loại.

Theo anh Nguyễn Văn Thành – chủ cửa hàng hoa tươi nhập khẩu trên đường Láng (Hà Nội), năm nay giá hoa tăng cao hơn từ 20 – 30% do nguồn cung bị hạn chế, cùng với đó là thời tiết lạnh khiến việc trồng hoa bị ảnh hưởng dẫn đến giá tăng.

"Ảnh hưởng dịch COVID-19 nên nguồn cung cấp hoa nhập khẩu không được nhiều, dẫn đến giá cả tăng. Trong khi đó, hoa từ Đà Lạt cũng tăng từ sau Tết do sản lượng giảm, nhiều nhà vườn đã thu hẹp diện tích do bị thua lỗ hai vụ liền kề bởi dịch COVID-19. Vì vậy, nên các cửa hàng bán hoa tươi như tôi cũng buộc phải tăng giá" – anh Thành chia sẻ.

Hoa hồng nhập khẩu tăng 2-3 lần trong dịp Valentine - Ảnh 3.

Cũng theo anh Thành, tuy giá hoa tươi tăng nhưng số lượng người đặt không vì vậy mà bị suy giảm. Lượng khách tìm đến cửa hàng đặt hoa vẫn khá đông và nhiều người cũng không ngại chi tiền triệu để chọn được bó hoa ưng ý.

Chị Nguyễn Thị Dung – chủ cửa hàng hoa trên đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) cho biết, để chuẩn bị hoa phục vụ cho dịp Lễ Tình nhân năm nay, chị đã phải đặt hoa từ trước Tết và cho nhập về cách đây 2-3 hôm. Tuy giá có tăng cao nhưng hoa tươi vẫn khá hút khách.

"Năm nay cùng với việc nhập thêm các loại hoa mới, cửa hàng tôi cũng rất chú trọng đến cách trang trí để thu hút khách hàng hơn. Không chỉ bó hoa đơn thuần như trước mà còn dùng các kiểu tạo hình, tạo lẵng, bao bì, các loại giấy màu hoặc túi để cắm hoa. Bó hoa kết hợp cùng với những món quà đi kèm như bánh, socola, mỹ phẩm...", chị Dung cho biết.

Cùng với hoa hồng, các loại hoa ly cánh kép, hoa tuylip cánh kép, thủy tiên… nhập khẩu có màu sắc đẹp cũng được rất nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, giá của các loại hoa này không rẻ, từ 100.000-200.000 đồng/bông nên khá kén khách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước