Hoa Sen phản đối đề xuất tăng thuế nhập khẩu thép của Bộ Tài chính

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 10/09/2019 15:34 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - DN Tôn Hoa Sen cho rằng điều chỉnh thuế nhập khẩu thép cuộn cán nóng từ 0% lên 5% tác động tiêu cực đến sự phát triển của ngành thép Việt Nam.

Thông tin Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế nhập khẩu thép cuộn cán nóng từ 0% lên mức 5% để hạn chế tình trạng thép cán cuộn giá rẻ từ Trung Quốc gây bất lợi cho thị trường nội địa đang gây tranh cãi khi lấy ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp. Mới đây, doanh nghiệp đầu ngành Tôn Hoa Sen nêu quan điểm: "Biện pháp tăng thuế không chỉ không hạn chế được thép Trung Quốc vào Việt Nam mà thậm chí còn phản tác dụng". 

Lý giải cụ thể, đại diện Tôn Hoa Sen cho rằng Việt Nam và Trung Quốc đều tham gia Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) nên dù có đánh thuế, mặt hàng này vẫn được nhập khẩu với mức ưu đãi đặc biệt 0% theo hiệp định. Trong khi nếu đánh thuế, nguồn thép từ các nước khác sẽ chịu thuế 5%. Điều này thậm chí còn khuyến khích các doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng nguồn cung thép từ Trung Quốc. 

Trong bối cảnh ngành tôn mạ đang gặp khó khăn, Tôn Hoa Sen cho rằng việc tăng thuế sẽ càng gây khó và tác động tiêu cực đến sự phát triển của ngành thép Việt Nam. Tuy nhiên, đây mới chỉ là đề xuất của Bộ Tài chính trong dự thảo sửa đổi Nghị định 125 về Biểu thuế nhập khẩu và đang trong giai đoạn lấy ý kiến.

Bộ Công Thương áp thuế 10,9#phantram đối với thép dây, thép cuộn nhập khẩu Bộ Công Thương áp thuế 10,9#phantram đối với thép dây, thép cuộn nhập khẩu

VTV.vn - Bộ Công Thương ban hành Quyết định về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với các sản phẩm thép dây, thép cuộn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước