Hoạt động kinh doanh điêu đứng vì dịch viêm phổi cấp

Diệu Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 30/01/2020 10:05 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ cố phiếu nhiều công ty bị bán tháo mà hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên thế giới cũng phải điêu đứng vì dịch viêm phổi cấp.

Du lịch là ngành bị ảnh hưởng trước nhất do dịch viêm phổi cấp. Nhiều hãng lữ hành trên thế giới, mà mới đây nhất là Nga đã ngừng bán tour tới Trung Quốc do lo ngại dịch bệnh.

Tiếp đến là hoạt động kinh doanh ăn uống. Tại Vũ Hán, các cửa hàng như KFC, Pizza Hut, Mc Donald đã đóng cửa cho tới khi có thông báo tiếp theo. Công viên giải trí Disneyland tại Thượng Hải và Hong Kong, Trung Quốc cũng phải chịu chung cảnh ngộ đóng cửa. Các nhãn hàng xa xỉ thông thường sẽ ăn nên làm ra trong mùa lễ hội đầu năm tại Trung Quốc nhưng cũng phải đối mặt với doanh số giảm, do người mua e ngại tụ tập tại nơi đông người.

Tập đoàn bất động sản lớn CapitaLand của Singapore vừa thông báo đóng cửa 6 trung tâm thương mại tại Trung Quốc và chỉ mở cửa trở lại khi tình hình tại địa phương cho phép, chứ không có mốc thời gian dự kiến cụ thể. 45 trung tâm thương mại khác tiếp tục hoạt động nhưng rút ngắn thời gian làm việc.

170 người chết vì bệnh viêm phổi corona 170 người chết vì bệnh viêm phổi corona Nhiều công ty áp dụng biện pháp bảo vệ nhân viên khỏi dịch viêm phổi Nhiều công ty áp dụng biện pháp bảo vệ nhân viên khỏi dịch viêm phổi Tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp tại Trung Quốc diễn biến nghiêm trọng Tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp tại Trung Quốc diễn biến nghiêm trọng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước